Chuyên gia xây dựng bị kết án 208 năm tù giam sau vụ sập trường học ở Mexico

0:00 / 0:00
0:00
Vụ sập trường xảy ra hồi năm 2017 khiến 26 người thiệt mạng. Ảnh: AP
Vụ sập trường xảy ra hồi năm 2017 khiến 26 người thiệt mạng. Ảnh: AP
TPO - Tòa án Mexico đã kết án một người đàn ông 208 năm tù giam vì liên quan đến vụ sập nhà hồi năm 2017 khiến 26 người thiệt mạng.

Văn phòng tổng chưởng lý thành phố Mexico cho biết nghi phạm Juan N. là người quản lý công trình xây dựng, chịu trách nhiệm khảo sát an toàn kết cấu cho trường Enrique Rebsamen ở Tlalpan, quận phía Nam thủ đô.

Bất chấp việc có nhiều điểm bất thường trong quá trình xây dựng trường, Juan N. vẫn không tiến hành các thủ tục kiểm tra bắt buộc và tuyên bố tòa nhà đảm bảo an toàn.

Sự thiếu trách nhiệm của Juan N. là một trong những nguyên nhân gián tiếp khiến ngôi trường đổ sập trong trận động đất mạnh 7,1 độ richter ngày 19/9/2017. 26 người đã thiệt mạng trong vụ việc, bao gồm 19 trẻ em và bảy người lớn.

Thẩm phán ngày 14/7, đã tuyên Juan N. 208 năm tù giam. Đây là bản án dài nhất được đưa ra liên quan đến trận động đất kinh hoàng khiến tổng cộng 369 người chết năm 2017. Tuy nhiên, theo Independent, bản án này chủ yếu mang tính biểu tượng vì Mexico không có án chung thân và giới hạn thời gian ngồi tù 60 năm.

Bản án được đưa ra trong bối cảnh Mexico đang tiến hành cuộc điều tra về vụ sập đường sắt trên cao hôm 3/5, khiến 26 người thiệt mạng. Dữ liệu của cơ quan điều tra cho thấy tuyến đường sắt này cũng bị hư hại sau trận động đất năm 2017.

Theo Reuters, Independent
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.