Google News

Chuyên gia Malaysia hiến kế cho đội nhà đòi nợ tuyển Việt Nam

TPO - PST.TS Zulakbal Abd Karim, chuyên gia bóng đá Malaysia, khẳng định đội nhà đang kém tuyển Việt Nam về cả kỹ thuật và chiến thuật, do đó cần bổ sung nhiều cầu thủ chất lượng.

5be3c7fcbb1c91d637c78d4f7f48690b-low-8.jpg

"Ở trận đấu trên sân Thiên Trường, chúng ta sử dụng 3 nhóm cầu thủ: Cầu thủ quốc nội, cầu thủ Malaysia kiều và nhập tịch, nhưng vẫn thua Việt Nam. Xét về kỹ thuật và chiến thuật, Malaysia đang kém hơn Việt Nam. Malaysia cần thêm nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng nếu muốn thắng Việt Nam thêm lần nữa", ông Zulakbal chia sẻ trên New Straits Times.

"Đây chỉ là giải pháp tạm thời để đạt kết quả ngay trong thời gian ngắn. Về lâu dài, Malaysia cần đẩy mạnh đào tạo trẻ, phải sản sinh ra nhiều cầu thủ bản địa chất lượng cao. Hãy đứng lên từ những sai lầm. Chúng ta phải hiểu rõ luật lệ của FIFA để không lặp lại sai lầm cũ. Với bóng đá Malaysia lúc này, các cầu thủ nhập tịch hoặc có gốc gác Malaysia vẫn rất quan trọng", ông Zulakbal phân tích.

Malaysia đã thất bại toàn tập trong nước cờ làm giả giấy tờ nhập tịch cho 7 cầu thủ. Sau các án phạt liên tiếp từ FIFA và AFC, Malaysia mất cả chì lẫn chài ở vòng loại Asian Cup 2027. "Hổ Malay" bị trừ 6 điểm, chia tay VCK Asian Cup 2027 từ trước lượt trận cuối cùng. Sau đó, Malaysia thua Việt Nam 1-3 và cúi đầu rời giải.

Từ Malaysia, truyền thông nước này đưa tin HLV Peter Cklamovski vẫn được đảm bảo vị trí HLV trưởng. "Hổ Malay" bắt đầu chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 và FIFA ASEAN. Từ đợt tập trung tiếp theo, Malaysia có sự phục vụ của Bergson Da Silva và Manuel Hidalgo, 2 nhân tố nhập tịch mới đang khoác áo CLB Johor Darul Ta'zim, bên cạnh đó là Giancarlo Gallifuoco của KL City.

Đối với nhóm 7 cầu thủ nhập tịch "lậu", họ chỉ bị treo giò 12 tháng. Tuy nhiên, họ không có cơ hội trở lại tuyển Malaysia ngay lập tức. Theo luật FIFA, một cầu thủ chỉ đủ điều kiện nhập tịch khi thi đấu và sinh sống tại đất nước mới trên 5 năm, tương tự trường hợp của Xuân Son và Hoàng Hên. Khi 7 cầu thủ nhập tịch sống đủ 5 năm, tất cả đều trên 30 tuổi.

NST News đã phân tích cơ hội trở lại lên tuyển của 7 cầu thủ đang bị FIFA cấm. Trang báo Malaysia nhận định đó là điều bất khả thi. Tuyển Malaysia nên quên đi những cái tên này để tập trung tìm kiếm nhân tài mới.