Chuyện gì đang xảy ra?

Chuyện gì đang xảy ra?
TP - Thấy trong người bất an, lo hạ giới có điều chi bất ổn, Ngọc Hoàng bèn rủ Thiên Lôi vi hành một chuyến xuống trần. Trước khi xuống, Ngọc Hoàng hỏi Nam Tào, Bắc Đẩu tình hình hạ giới dạo này ra sao.

> Thương ông quan huyện

Nam Tào, Bắc Đẩu đồng thanh: Dạ bẩm bệ hạ, khủng hoảng kinh tế toàn cầu nên con dân dưới đó phải thắt lưng buộc bụng, tiết giảm chi tiêu, nhịn ăn nhịn mặc, hi vọng đối phó được với thời khó.

Nghe vậy, Ngọc Hoàng trầm ngâm, buông: Thương thay! Thương thay!

Cưỡi cân đẩu vân, vèo một cái Ngọc Hoàng cùng Thiên Lôi đã xuống trần. Nhưng, lạ chưa kìa! Sao những hình ảnh trước mặt không như Ngọc Hoàng hình dung.

Người ta làm gì mà đông thế? Cờ quạt xanh đỏ rợp trời. Lại thêm pháo bông bì bụp bung ra muôn sắc. Đang thời khó mà thế này ư? Ngọc Hoàng hỏi, Thiên Lôi giải thích: Người ta đang làm lễ khởi công đấy. Tiền đi vay ngân hàng, lấy sang làm chính ấy mà!

Nghe đoạn, Ngọc Hoàng thở dài. Lại đi tiếp, Ngọc Hoàng thấy hàng đoàn siêu xe phóng qua vun vút. Khiếp! Thắt lưng buộc bụng kiểu gì vậy ta? Thiên Lôi nói nhỏ: Xe đấy trước đây là của các ông chủ doanh nghiệp, giờ thua lỗ nên người ta thu hồi về ngân hàng bán đấu giá!

Trưa, tấp vội vào một nhà hàng. Ối giời ơi, toàn nam thanh nữ tú, áo quần hàng hiệu, lấp lánh toàn thời trang đắt tiền.

Lóa cả mắt! Ngọc Hoàng lẩm bẩm trách Nam Tào, Bắc Đẩu đánh giá sai tình hình. Nghe vậy, Thiên Lôi đỡ lời: Đừng nhìn họ thế mà tưởng họ sung túc bệ hạ ơi! Toàn hàng đi mướn ở các cửa hiệu cả đấy!

Khi về trời rồi mà Ngọc Hoàng không thể lí giải nổi ở chốn trần chuyện gì đang xảy ra nữa!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.