Chuyên cơ Tổng thống Bolivia hạ cánh khẩn vì Snowden

Tổng thống Bolivia Evo Morales
Tổng thống Bolivia Evo Morales
TPO- Theo hãng tin News của Úc hôm nay, 3/7, chuyên cơ chở Tổng thống Bolivia Evo Morales vừa phải hạ cánh tại Áo vì nghi ngờ “tội đồ của nước Mỹ” Edward Snowden đang ở trên máy bay.

Tuy nhiên, sau đó, thông tin đã được xác nhận là Snowden không có trên máy bay.

Hãng tin AP cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao Bolivia, ông David Choquehuanca xác nhận máy bay của Tổng thống nước này đã được chuyển hướng bay sau khi rời khỏi Nga vì lo ngại cựu nhân viên CIA, người tiết lộ những thông tin động trời về chương trình giám sát của chính phủ Mỹ, đang trốn trên máy bay.

Chiếc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp ở Áo sau khi bị Bồ Đào Nha và Pháp từ chối cho hạ cánh.

Ông Choquehuanca nói: “Chúng tôi xác nhận có một số nghi ngờ vô căn cứ cho rằng Snowden đang ở trên máy bay. Chúng tôi không biết ai cung cấp thông tin này. Có thể là một người nào đó muốn làm hại đất nước chúng tôi. Bồ Đào Nha và Pháp nợ chúng tôi một lời giải thích… khi đặt mạng sống của Tổng thống Bolivia vào rủi ro”.

Trước đó, cựu nhân viên CIA này có liệt kê nước Bolivia và Áo vào danh sách các nước anh xin được tị nạn chính trị.

Phan Yến
Theo News

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.