Chuyên án mang bí số 116T và 12 tấn pháo lậu trong xe container hành tây

TPO - Thực hiện chuyên án mang bí số 116T, lực lượng Biên phòng phối hợp với Hải quan, các lực lượng chức năng Lạn Sơn vừa ngăn chặn số lượng pháo nổ “khủng” tại cửa khẩu Tân Thanh.
Chuyên án mang bí số 116T và 12 tấn pháo lậu trong xe container hành tây ảnh 1

Pháo được đóng trong khoảng 600 thùng các tông bịt kín. Ảnh: TL

Sự việc được các đơn vị chức năng chống buôn lậu tỉnh Lạng Sơn phát hiện, tiến hành lập biên bản kiểm đếm vào chiều 6/9, tại bãi kiểm hóa thuộc khu vực cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn).

Thượng tá Hà Văn Hiển, Đồn trưởng đồn Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh xác nhận thông tin này và cho biết, thực hiện chuyên án mang bí số 116T, lực lượng chức năng địa phương kiểm tra xe container BKS 57N-0351 đang đỗ tại bãi kiểm hóa, chở khoảng 600 thùng các tông, bên trong chứa trên 12 tấn pháo dàn, pháo nổ nhập lậu từ Trung Quốc.

Thủ đoạn của chủ buôn rất tinh vi, toàn bộ số pháo trên được giấu kỹ bên trong các bao tải hành tây nhập khẩu.

Lái xe là ông Đặng Kim Hoàng (SN 1990, trú tại tỉnh Bình Định) cho biết được một người lạ mặt thuê chở hành xuất khẩu từ cửa khẩu Lạng Sơn về các tỉnh miền Trung tiêu thụ.

“Ông Hoàng khai nhận, mình chỉ là người làm thuê, không biết trong đống hành khô và thùng các tông đóng kín là hàng pháo cấm nhập khẩu”, Thượng tá Hiển nói.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đang điều tra, làm rõ, truy bắt những đối tượng có liên quan.

Chuyên án mang bí số 116T và 12 tấn pháo lậu trong xe container hành tây ảnh 2

Thực hiện chuyên án bí số 116T, Biên phòng và các lực lượng chức năng Lạng Sơn phá án thành công, thu trên 12 tấn pháo. Ảnh: TL

Chuyên án mang bí số 116T và 12 tấn pháo lậu trong xe container hành tây ảnh 3 Số lượng lớn pháo nổ nằm trong chiếc xe container này. Ảnh: TL
Chuyên án mang bí số 116T và 12 tấn pháo lậu trong xe container hành tây ảnh 4 Lực lượng chức năng bảo vệ nghiêm ngặt tang vật, không cho người hiếu kỳ đến gần. Ảnh: TL
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.