Cuối năm nóng chuyện pháo lậu

Đối tượng và tang vật tại cơ quan công an Lạng Sơn. Ảnh: TL
Đối tượng và tang vật tại cơ quan công an Lạng Sơn. Ảnh: TL
TPO - Vào những ngày cận Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các hoạt động vận chuyển buôn bán pháo từ Trung Quốc vào Lạng Sơn đang diễn ra hết sức "nhộn nhịp" và phức tạp.

Trưa 3/1, Công an huyện Lộc Bình (tỉnh Lạng Sơn) phối hợp với lực lượng chức năng  huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 99C-005.50 do ông Lưu Văn Nhương (SN 1965, trú thôn Mới, xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) điều khiển, trên xe chở 17 bao tải chứa 301 kg pháo giàn, pháo trứng.

Ông Nhương khai nhận, đã mua số pháo trên từ biên giới Lạng Sơn về các tỉnh phía sau tiêu thụ. Khi vận chuyển hàng đến khu vực suối Tà Cang (thuộc thôn Nũn, xã Phong Minh, Tân Sơn, Bắc Giang) thì bị bắt giữ. 

Cuối năm nóng chuyện pháo lậu ảnh 1

Lực lượng Hải quan phối hợp với ngành chức năng thu giữ gần 1,7 tấn pháo . Ảnh: TL

Được biết, thời gian gần đây lực lượng công an tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành bắt giữ trên 30 vụ vận chuyển, buôn bán pháo nổ, thu giữ hàng tấn pháo Trung Quốc.

Còn tại biên giới, lực lượng Hải quan, biên phòng địa phương đã tổ chức vây bắt nhiều vụ buôn pháo. Theo báo cáo của Biên phòng Lạng Sơn từ đầu năm 2018 đến nay, lực lượng biên phòng đã ngăn chặn 61 vụ, bắt 74 đối tượng, thu giữ trên 4,6 tấn pháo các loại.

Cuối năm nóng chuyện pháo lậu ảnh 2 Lực lượng Biên phòng Lạng Sơn ngăn chặn pháo nổ ngay tại biên giới  .Ảnh: TL

Ông Hoàng Khánh Hòa - cục trưởng Hải quan Lạng Sơn cho biết: Do lợi nhuận cao nên các đối tượng buôn lậu không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào để vận chuyển pháo vào nội địa tiêu thụ. Mỗi dàn pháo nhỏ mua từ bên kia biên giới giá chỉ 30.000-40.000 đồng, nhưng khi vận chuyển vào các tỉnh nội địa có thể bán với giá gấp 5 đến 7 lần. 

Hoạt động mua bán, vận chuyển pháo nổ qua biên giới tỉnh Lạng Sơn diễn ra tại mọi thời điểm trong năm, đặc biệt, càng về cuối năm, hoạt động này ngày càng gia tăng.

Cuối năm nóng chuyện pháo lậu ảnh 3 Pháo hình lựu đạn nom bắt mắt, nguy hiểm .Ảnh: TL

“Hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép pháo thường diễn ra trên các khu vực hai bên cánh thuộc cửa khẩu Tân Thanh, Hữu Nghị, Cốc Nam, Chi Ma và khu vực thị trấn Đồng Đăng...”. Ông Hòa nói.

Theo thống kê, thời gian qua Hải quan Lạng Sơn đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện 26 vụ , thu giữ 1.649,36kg pháo các loại (trong đó có 8 vụ có chủ, 18 vụ vô chủ).

MỚI - NÓNG