Chữa cháy rừng, hai người dân nhập viện

Nỗ lực dập tắt đám cháy rừng giữa trưa nóng
Nỗ lực dập tắt đám cháy rừng giữa trưa nóng
TPO - Do nỗ lực tham gia cùng Kiểm lâm, dân quân dập lửa cứu rừng, hai thanh niên bị ngất xỉu do ngạt khói và kiệt sức khi leo núi giữa trưa nắng gần 40 độ C, phải nhập viện cấp cứu

Trưa 13/5, tại vùng núi Ngự Bình (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế) xảy ra một vụ cháy rừng do người dân đốt vàng mã. 

Ngọn lửa bùng phát từ các dãy mồ mả cách bìa rừng chừng 5 mét, sau đó lan nhanh vào khu vực trồng thông đặc dụng bên trong giữa thời tiết khô hanh, gió to và bốc cháy dữ dội. 

Chữa cháy rừng, hai người dân nhập viện ảnh 1

Đưa người chữa cháy rừng gặp nạn đi cấp cứu

Nhận tin báo, lực lượng Kiểm lâm TP Huế, phối hợp dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên và người dân phường An Cựu cùng khẩn trương chữa cháy. Đến khoảng 15 giờ chiều, đám cháy đã được lực lượng chức năng khống chế thành công, diện tích rừng bị thiệt hại khoảng 1.000 m2. 

Do nỗ lực tham gia cùng Kiểm lâm, dân quân dập lửa cứu rừng, hai thanh niên bị ngất xỉu do ngạt khói và kiệt sức khi leo núi giữa trưa nắng gần 40 độ C, phải nhập viện cấp cứu. 

Đến chiều tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác định được vị trí ngọn lửa bùng phát gây cháy rừng và đang truy tìm những người liên quan để có biện pháp xử phạt thích đáng.

MỚI - NÓNG