Chủ tịch Quốc hội: 'Hình phạt tử hình là không văn minh'

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng
TPO - “Nhiều nước trên thế giới đã bỏ án tử hình. Không văn minh gì cái án tử hình..”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lưu ý và đồng tình với chủ trương giảm án phạt tử hình trong dự án Bộ luật hình sự sửa đổi.

Báo cáo giải trình tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về dự án Bộ luật hình sự sửa đổi sáng 16/10, cho biết: hiện vẫn còn ba luồng ý kiến khác nhau từ phía đại biểu quốc hội về việc hạn chế hình phạt tử hình,.

Luồng ý kiến thứ nhất tán thành bỏ hình phạt tử hình ở 7 tội danh như dự thảo trình Quốc hội và xin ý kiến nhân dân.

Luồng ý kiến thứ hai đề nghị, ngoài 7 tội như đề xuất của Chính phủ, đề nghị bỏ hình phạt tử hình thêm 3 tội khác là tham ô; nhận hối lộ; sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.

Luồng ý kiến thứ ba đề nghị không bỏ hình phạt tử hình đối với các tội: phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược; chống loài người; tội phạm chiến tranh; vận chuyển trái phép chất ma túy; phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia; cướp tài sản; đầu hàng địch; chống mệnh lệnh; sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm.

Báo cáo cho biết, qua lấy lấy ý kiến nhân dân, đa số tán thành với luồng ý kiến thứ nhất. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, trên cơ sở cân nhắc các ý kiến, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho chỉnh lý theo hướng, bỏ hình phạt tử hình ở các tội danh: cướp tài sản; tàng trữ trái phép chất ma túy; chiếm đoạt chất ma túy; phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia; chống mệnh lệnh; đầu hàng địch; phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược; chống loài người; tội phạm chiến tranh.

Riêng tội vận chuyển trái phép chất ma túy vẫn giữ hình phạt tử hình đối với kẻ chủ mưu, cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy hoặc vận chuyển ma túy với số lượng lớn.

Về quy định không áp dụng hình phạt tử hình và không thi hành án tử hình đối với người từ 75 tuổi trở lên, UBTVQH nhận thấy, quy định này thể hiện tính nhân đạo, chính sách khoan hồng của Nhà nước ta. Tuy nhiên, vấn đề này còn ý kiến khác nhau, do đó, UBTVQH dự kiến 2 phương án áp dụng hoặc không quy định để xin ý kiến đại biểu quốc hội.

Nhiều nước đã bỏ án tử hình

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi đã được lấy ý kiến nhân dân rất thận trọng, hiệu quả, do vậy khi trình ra Quốc hội chỉ cần một phương án, chứ không nên đưa ra hai phương án nữa. Ủng hộ chủ trương giảm án phạt tử hình, Chủ tịch Quốc hội cho rằng: Không văn minh gì cái tử hình. Thế giới nhiều nước đã bỏ, không có tội tử hình. Mọi người đã sinh ra trên trái đất này phải bình đẳng như nhau”.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha cũng nhấn mạnh, khi trình ra Quốc hội, không nên đưa ra nhiều phương án khi luật này đã được lấy ý kiến rất kỹ từ nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cũng khẳng định, dự thảo đã được lấy ý kiến nhân dân, được đa số nhân dân đồng tình, nếu đưa ra nhiều phương án vào thời điểm này "sẽ không biết phải chỉnh lý thế nào" để trình Quốc hội xem xét, thông qua vào tháng 11.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.