Chủ tịch Quốc hội dự lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao ở Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 21/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập xã, đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và công bố quyết định xã Nghi Xuân (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An ) đạt nông thôn mới nâng cao.
Chủ tịch Quốc hội dự lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao ở Nghệ An ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại buổi lễ.

Xã Nghi Xuân có tổng diện tích tự nhiên 616,77ha với 7 đơn vị xóm hành chính, khoảng 2389 hộ và 10.831 nhân khẩu.

Năm 2014, Nghi Xuân được công nhận là xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM). Đây cũng là một trong 2 xã đầu tiên của huyện Nghi Lộc được công nhận đạt chuẩn NTM. Đến năm 2020, xã sáp nhập từ 16 đơn vị xóm thành 7 đơn vị.

Sau hơn 30 năm đổi mới và hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, xã Nghi Xuân đang từng ngày phát triển và thay đổi lớn.

Điển hình như năm 2022, thu nhập bình quân đầu người đạt 56 triệu đồng/người/ năm. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đã tăng lên đạt 64,69 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 95%.

Chủ tịch Quốc hội dự lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao ở Nghệ An ảnh 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; tặng hoa và bức tranh chúc mừng xã Nghi Xuân.

Hệ thống đường xã có 3 tuyến, tổng chiều dài 5,2 km, mặt đường rộng từ 3,5 - 9m và được nhựa hóa 100%. Hệ thống đường trục thôn xóm và đường liên xóm toàn xã 100% được bê tông hóa, thảm nhựa với mặt đường từ 3,5 đến 6m, được lắp đặt điện chiếu sáng đạt tỷ lệ 81,7%.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nghi Xuân; tặng hoa và bức tranh chúc mừng xã Nghi Xuân.

Chủ tịch Quốc hội dự lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao ở Nghệ An ảnh 3Chủ tịch Quốc hội dự lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao ở Nghệ An ảnh 4

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của huyện Nghi Lộc.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao tặng 200 suất quà với tổng trị giá 200 triệu đồng đến các gia đình có hoàn thành khó khăn của huyện Nghi Lộc.

Cũng tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung trao tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển xã Nghi Xuân giai đoạn 1953 - 2023, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch Quốc hội dự lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao ở Nghệ An ảnh 5

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xét, công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Nghệ An đã trao Bằng công nhận và trao thưởng 600 triệu đồng cho xã Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao để xây dựng các công trình phúc lợi.

Chiều cùng ngày, tại UBND xã Tăng Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao tặng 200 suất quà tổng trị giá 200 triệu đồng đến người có công với cách mạng, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

Chủ tịch Quốc hội dự lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao ở Nghệ An ảnh 6

Người dân huyện Yên Thành đón chào Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các cán bộ trong đoàn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao những phần quà ý nghĩa cho các bậc cao niên tròn 70 và 75 năm tuổi Đảng.

Tại buổi trao quà, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao những thành tích mà cán bộ, nhân dân huyện Yên Thành đạt được và là một trong những địa phương đứng tốp đầu của tỉnh Nghệ An trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

“Truyền thống văn hóa quý báu của dân tộc ta là chia sẻ, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Đảng, Nhà nước và các tổ chức luôn xác định người dân là vị trí trung tâm để quan tâm, để hướng đến, nhất là những dịp Tết đến, Xuân về. Mong rằng mọi người dân huyện Yên Thành nói riêng, ở Nghệ An nói chung, các hộ gia đình đang khó khăn sẽ nỗ lực vươn lên để có cuộc sống ấm no, đủ đầy hơn”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Bà Lê Thị Hoài Chung - Bí thư Huyện ủy Yên Thành đã gửi lời cảm ơn trân trọng nhất tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, cùng các cán bộ trong đoàn và lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Những phần quà, tình cảm, sự quan tâm sâu sắc sẽ giúp người dân huyện Yên Thành vui Xuân, đón Tết đầm ấm, vui tươi hơn.

Huyện Yên Thành hiện có 3.702 liệt sỹ, 253 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 6 Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân và gần 5.000 Thương, bệnh binh… Số gia đình người có công đang hưởng chính sách hàng tháng là trên 6.000 người.

Chủ tịch Quốc hội dự lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao ở Nghệ An ảnh 7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao tặng 200 suất quà trị giá 200 triệu đồng cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Yên Thành.

Chủ tịch Quốc hội dự lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao ở Nghệ An ảnh 8

Những suất quà ý nghĩa đến người dân huyện Yên Thành.

Chủ tịch Quốc hội dự lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao ở Nghệ An ảnh 9

Bà Lê Thị Hoài Chung - Bí thư Huyện ủy Yên Thành trao quà đến người dân.

Trong những năm qua, công tác an sinh - xã hội được huyện quan tâm, đẩy mạnh. Năm 2023 vận động, tiếp nhận được gần 18 tỷ đồng để xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Hiện huyện đã khởi công xây dựng, sửa chữa được hơn 160 căn nhà.

MỚI - NÓNG