Chủ tịch Quốc hội dự lễ công bố thành lập thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 1/10, tỉnh Bình Phước tổ chức lễ công bố Nghị quyết số 570 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Chơn Thành và các phường thuộc thị xã. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến dự lễ công bố.

Cùng đến dự lễ công bố thành lập thị xã Chơn Thành (Bình Phước) có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành; Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội dự lễ công bố thành lập thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự lễ công bố thành lập thị xã Chơn Thành

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Chơn Thành Hà Duy Đạt cho biết, địa phương có vị trí địa lý thuận lợi, nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Bình Phước, cách trung tâm thành phố Đồng Xoài khoảng 35km, cách thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) khoảng 55km, cách trung tâm TP. Hồ Chí Minh khoảng 80km.

Chơn Thành có mật độ dân cư đông đúc, đô thị hóa cao; là địa phương có 2 tuyến giao thông huyết mạch ngang qua là quốc lộ 13 và 14, kết nối các tỉnh, thành khu vực miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Tây Nam Bộ, thuận lợi cho việc giao thương, vận chuyển hàng hóa, có vai trò kết nối tỉnh Bình Phước với TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và Vương quốc Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư; có nhiều điều kiện thuận lợi trong thu hút đầu tư, phát triển mạnh công nghiệp - dịch vụ, đô thị và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh Bình Phước.

Chủ tịch Quốc hội dự lễ công bố thành lập thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước ảnh 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhắc lại chủ trương, chính sách của Đảng về đô thị hóa, phát triển kinh tế đô thị và kiến trúc và văn hóa đô thị. Từ đó, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn, tỉnh Bình Phước và thị xã Chơn Thành tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển mạnh mẽ hơn, tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương; xứng tầm là hạt nhân, động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Phước và là trung tâm kinh tế - văn hóa - xã hội, đầu mối giao thông quan trọng của khu vực và liên khu vực.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Chơn Thành tập trung xây dựng Chơn Thành trở thành một đô thị với kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, văn minh, hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh; từng bước phát triển đô thị xanh, đô thị thông minh, có bản sắc riêng với điểm nhấn của một đô thị trẻ, năng động.

Chủ tịch Quốc hội dự lễ công bố thành lập thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước ảnh 3

Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu dự lễ công bố thành lập thị xã Chơn Thành

Chủ tịch Quốc hội lưu ý Chơn Thành cần phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, qua đó, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo đảm giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, công tác xóa đói giảm nghèo, công tác đền ơn đáp nghĩa tại địa phương.

Cùng với đó cần tăng cường bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các tệ nạn xã hội, các loại tội phạm.

"Khi đã trở thành thị xã, Chơn Thành cần phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân", Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.