Thành lập thị trấn Bình Phú và thị xã Chơn Thành thuộc hai tỉnh Tiền Giang, Bình Phước

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với 100% các đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua 2 nghị quyết thành lập thị trấn Bình Phú thuộc huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang và thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Phiên họp sáng 11/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc thành lập thị trấn Bình Phú thuộc huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang và thành lập thị xã Chơn Thành và các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã trình bày tờ trình về việc thành lập hai đơn vị hành chính này.

Thành lập thị trấn Bình Phú và thị xã Chơn Thành thuộc hai tỉnh Tiền Giang, Bình Phước ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Nhấn mạnh đến sự cần thiết, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, huyện Cai Lậy nằm ở phía Tây của tỉnh Tiền Giang, cách thành phố Mỹ Tho 29km, trên các trục giao thông huyết mạch. Từ khi được thành lập cho đến nay huyện Cai Lậy chỉ có 16 xã, chưa có thị trấn, huyện lỵ trực thuộc.

Trong khi đó, huyện Chơn Thành nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Bình Phước, cách trung tâm thành phố Đồng Xoài 35 km, cách thành phố Thủ Dầu Một của tỉnh Bình Dương 55 km và cách thành phố Hồ Chí Minh 80 km. Để phù hợp với hiện trạng phát triển và quá trình đô thị hóa, việc thành lập 5 phường thuộc thị xã Chơn Thành là cần thiết.

Nghị quyết được thông qua sau đó cho thấy, thị trấn Bình Phú thuộc huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang được thành lập trên cơ sở nguyên trạng xã Bình Phú với diện tích 19,07 km và dân số trên 18.500 người. Thị trấn Bình Phú không thay đổi về diện tích tự nhiên và dân số cũng như số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trực thuộc. Tỉnh có 11 đơn vị hành chính cấp huyện.

Tương tự, thị xã Chơn Thành thuộc tỉnh Bình Phước được thành lập trên cơ sở nguyên trạng 390,34 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 121.083 người của huyện Chơn Thành. Thành lập 5 phường Hưng Long, Thành Tâm, Minh Hưng, Minh Long Minh Thành thuộc thị xã Chơn Thành trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị trấn Chơn Thành và 4 xã Thành Tâm, Minh Hưng, Minh Long, Minh Thành thuộc huyện Chơn Thành.

Thị xã Chơn Thành sau khi thành lập có 390,34 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 121.083 người; có 9 đơn vị hành chính trực thuộc.

Sau khi thành lập thị xã Chơn Thành và 5 phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước không thay đổi về diện tích tự nhiên (6.873,56 km2), dân số (1.030.098 người) và có 11 đơn vị hành chính cấp huyện.

MỚI - NÓNG