Có 36 kết quả :

Chính phủ ‘thúc’ tiến độ dự án hồ chứa nước hơn 1.200 tỷ đồng ở Bình Thuận

Chính phủ ‘thúc’ tiến độ dự án hồ chứa nước hơn 1.200 tỷ đồng ở Bình Thuận

TPO - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình Chính phủ thông qua dự thảo tờ trình của Chính phủ và hồ sơ trình Quốc hội điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước Ka Pét huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công.
Luôn phải chịu trận

Luôn phải chịu trận

TP - Hôm qua 25/10, trên nghị trường, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) được cơ quan soạn thảo Bộ Công thương công bố.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kiểm tra thực tế sau bão tại Huế

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kiểm tra thực tế sau bão tại Huế

TPO - Tại địa bàn phường Thuận An, TP Huế, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ân cần thăm hỏi, động viên người dân tránh, trú bão tại trường THCS Thuận An. Qua kiểm tra, Phó Thủ tướng yêu cầu lực lượng chức năng đảm bảo an toàn cho người dân; khẩn trương rà soát, hỗ trợ những hộ gia đình bị thiệt hại, sớm ổn định đời sống khi bão đi qua.
Đại hội VFF và lá phiếu thành viên

Đại hội VFF và lá phiếu thành viên

TP - Đại hội nhiệm kỳ 9 Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) có thể không nóng bỏng như các kỳ trước, nhưng không vì thế việc bầu cử giảm vai trò quan trọng. Khi các ghế lãnh đạo chủ chốt hứa hẹn không nhiều bất ngờ, việc lựa chọn thành viên BCH trở nên cần thiết hơn.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Đẩy nhanh giải ngân nhưng không chạy theo thành tích

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Đẩy nhanh giải ngân nhưng không chạy theo thành tích

TPO - “Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh giải ngân nhưng phải gắn với đẩy nhanh tiến độ, tập trung hoàn thành công trình, bảo đảm chắc chắn về pháp lý. Không giải ngân để chạy theo thành tích, tránh tình trạng giải ngân được nhưng không có công trình…", Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kết luận tại cuộc làm việc với thành phố Hà Nội sáng 26/8.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng đoàn công tác khảo sát thực địa điểm đầu dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Ảnh: Kim Hà

Địa phương lo thiếu vật liệu làm cao tốc

TP - Chiều 27/7, tại An Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chủ trì Hội nghị triển khai các Nghị quyết của Chính phủ để thực hiện 3 dự án cao tốc đường bộ ở miền Nam gồm: Khánh Hòa - Buôn Mê Thuột, Khánh Hòa - Vũng Tàu, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành

Phó Thủ tướng: Để cửa hàng xăng đóng cửa là trách nhiệm của Bộ Công Thương

TPO - Theo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, việc để một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu đóng cửa, không bán hàng, ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của nhân dân tại một số địa phương như phản ánh của dư luận trong thời gian qua thuộc trách nhiệm chỉ đạo, điều hành của Bộ Công Thương.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Thủ tướng đồng tình nhiều đề xuất về các dự án trọng điểm ở Hải Phòng

TPO - Trong buổi làm việc với TP Hải Phòng ngày 19/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cơ bản đồng tình với nhiều kiến nghị trong đầu tư, phát triển thành phố cảng. Thủ tướng đề nghị Hải Phòng lựa chọn một số việc có tính khả thi, phù hợp nguồn lực, điều kiện để thực hiện có hiệu quả.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đồng chủ trì khoá họp. (Ảnh: Mofa)

Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Nga tại châu Á - Thái Bình Dương

TPO - Triển khai chương trình hợp tác giữa Chính phủ hai nước Việt Nam và Liên bang Nga, chiều 29/10, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko đồng chủ trì Khóa họp lần thứ 23 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Liên bang Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học – kỹ thuật bằng hình thức trực tuyến.
Năm cá thể voọc chà vá chân xám quý hiếm bị bắn chết ở huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

Thủ tướng yêu cầu Quảng Ngãi xử lý nghiêm vụ 5 cá thể voọc chà vá chân xám bị bắn chết

TPO - Liên quan vụ 5 con voọc bị bắn chết tại vùng rừng xã Ba Trang (huyện Ba Tơ), Văn phòng Chính phủ vừa phát thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/10/2021.