Hà Nội:

Chủ tịch phường bị kiểm điểm do để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng

Loạt lều lán được dựng trái phép tại bãi ngõ 76 An Dương.
Loạt lều lán được dựng trái phép tại bãi ngõ 76 An Dương.
TPO - UBND TP Hà Nội vừa có kết luận về việc thiếu trách nhiệm trong việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng của Chủ tịch UBND phường Yên Phụ Hoàng Xuân Sáng. Ngoài vụ việc bị kiểm điểm, trên địa bàn phường Yên Phụ vẫn tồn tại nhiều công trình vi phạm chưa được xử lý.

Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Thế Hùng vừa ký kết luận về nội dung công dân tố cáo ông Hoàng Xuân Sáng - Chủ tịch UBND phường Yên Phụ, Tây Hồ thiếu trách nhiệm trong việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng của ông Lê Quang Hùng (địa chỉ số 54 ngách 32/36 An Dương).

Theo đó, UBND thành phố nhận định, việc không xử lý công trình vi phạm là nguyên nhân dẫn đến việc công dân có đơn tố cáo ông Hoàng Xuân Sáng, thiếu trách nhiệm trong việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng của ông Lê Quang Hùng. UBND Thành phố giao Chủ tịch UBND quận Tây Hồ tổ chức kiểm điểm đối với ông Hoàng Xuân Sáng.

Chủ tịch UBND phường Yên Phụ khẩn trương có biện pháp để xử lý dứt điểm công trình vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Giao Ban tiếp công dân Thành phố niêm yết công khai kết luận tại trụ sở Ban theo quy định tại Điều 30 Luật Tố cáo. Giao Thanh tra Thành phố theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện về Chủ tịch UBND Thành phố theo quy định.

 Trước đó, Tiền Phong đã có phản ánh về nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng tại khu vực bãi sông Hồng thuộc địa bàn phường Yên Phụ.

Tương tự, tại làng Yên Phụ, các công trình xây dựng, cải tạo không phép đua nhau mọc lên khiến bộ mặt đô thị trở nên xấu xí. Đơn cử như các công trình: 91G làng Yên Phụ, 55 làng Yên Phụ…

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.