Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng xúc động khi gặp đại diện các thế hệ người Việt ở Nhật Bản

TPO - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, ngày 27/11, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có cuộc gặp đại diện các thế hệ người Việt Nam tại Nhật Bản.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng xúc động khi gặp đại diện các thế hệ người Việt ở Nhật Bản ảnh 1

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại cuộc gặp đại diện các thế hệ người Việt Nam ở Nhật Bản. (Ảnh: TTXVN)

Tại cuộc gặp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, các nhà khoa học, các thế hệ người Việt Nam ở Nhật Bản đã đạt được những thành tựu rất đáng trân trọng trong lĩnh vực hoạt động của mình.

Chủ tịch nước nói đến câu chuyện của GS Trần Văn Thọ, một nhà nghiên cứu đã có nhiều đóng góp về tư duy kinh tế khi làm cố vấn cho Chính phủ Việt Nam; câu chuyện của “cha đẻ” máy thở Trần Ngọc Phúc, người đã cung ứng cho Việt Nam hàng ngàn máy thở giữa tâm bão COVID-19…

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng rất xúc động và tự hào khi được nghe đại diện các thế hệ người Việt Nam ở Nhật Bản kể về trải nghiệm và nỗ lực của họ ở xứ sở Mặt trời mọc, về những thành công mà họ đã đạt được. Chủ tịch nước nói rằng người Việt thành công ở trong nước đã khó, thành công ở nước ngoài càng khó hơn, khi họ phải lập nghiệp và lựa chọn con đường của mình ở nơi đất khách quê người.

Chủ tịch nước cho rằng thành công của họ không chỉ phục vụ cá nhân mà còn giúp ích cho người Nhật Bản, cho người Việt Nam, và góp phần tăng cường quan hệ giữa hai nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà đất nước đạt được trong hơn 40 năm cũng như những kết quả tốt đẹp trong quan hệ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản trong 50 năm qua có đóng góp quan trọng của các nhà khoa học và các thế hệ người Việt Nam ở Nhật Bản. Thành công của họ giúp thế giới nhìn nhận về Việt Nam khác đi, biết đến con người Việt Nam chăm chỉ, thông minh, khéo léo, kiên cường, chân thành trong hợp tác, góp phần xây dựng quan hệ Việt Nam – Nhật Bản phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều thành quả to lớn như hiện nay. Chủ tịch nước cho rằng những thành quả đó trở thành nền tảng để hai nước hướng tới giai đoạn tốt đẹp hơn trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng xúc động khi gặp đại diện các thế hệ người Việt ở Nhật Bản ảnh 2

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chụp ảnh chung với đại diện các thế hệ người Việt ở Nhật Bản. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước cho rằng, để Việt Nam đạt mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 đòi hỏi sự nỗ lực và cố gắng lớn của cả hệ thống chính trị, cùng với sự hỗ trợ đóng góp của kiều bào ta ở nước ngoài trên các lĩnh vực khác nhau.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, dân tộc Việt Nam có truyền thống hiếu học, trọng người tài, coi trọng trí thức, luôn coi người tài là lực lượng then chốt, có ý nghĩa quyết định sự phát triển mang tính nhảy vọt của quốc gia. Trong lực lượng ấy có vai trò rất quan trọng của đội ngũ trí thức Việt Nam trên toàn cầu nói chung và các nhà khoa học Việt Nam tại Nhật Bản nói riêng.

Để khẳng định người Việt giỏi giang như thế nào, Chủ tịch nước kể câu chuyện mà ông biết, về một người Việt bị ung thư gan khi sang Nhật Bản mổ đã được các bác sĩ Nhật cho biết rằng trên thế giới chỉ có 3 người dám mổ khi bệnh nhân đã ở tình trạng như vậy, trong đó có một bác sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Vì thế, bệnh nhân đó quay về Việt Nam và đã được mổ thành công, kéo dài tuổi thọ.

Chủ tịch nước nói rằng người Việt yêu nước thì ở bất kỳ nơi nào cũng có thể có hành động yêu nước cụ thể. Trong một số trường hợp, việc họ ở nước ngoài còn có thể đóng góp cho đất nước nhiều hơn.

Về quan hệ Việt Nam – Nhật Bản, Chủ tịch nước cho biết hai nước đạt được những kết quả rất cụ thể, rất tốt đẹp trong 50 năm qua, nay đã đủ cơ sở để hướng đến tầm nhìn mới xa hơn, khi hai bên chia sẻ nhiều điểm tương đồng và tôn trọng lợi ích của nhau.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn trong thời gian tới, các thế hệ người Việt ở Nhật Bản sẽ tiếp tục là những nhân tố quan trọng thúc đẩy quan hệ đó.

Giáo sư Trần Văn Thọ hiến kế cho Việt Nam

Phát biểu trong cuộc gặp của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, GS Trần Văn Thọ kể về giai đoạn ông làm cố vấn cho Chính phủ Việt Nam từ những năm 1990, đồng thời gợi ý một số hướng mà Việt Nam có thể tranh thủ kinh nghiệm của Nhật Bản để đạt được mục tiêu phát triển của mình.

GS Trần Văn Thọ công tác tại ĐH Waseda, Tokyo. Ông là một nhà nghiên cứu đã có nhiều đóng góp về tư duy kinh tế cho Việt Nam qua nhiều giai đoạn.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng xúc động khi gặp đại diện các thế hệ người Việt ở Nhật Bản ảnh 3
Tin liên quan