Chủ tịch nước thị sát tình hình kinh tế-an ninh tại Thổ Châu

Chủ tịch nước gặp gỡ người dân xã Thổ Châu (Phú Quốc)
Chủ tịch nước gặp gỡ người dân xã Thổ Châu (Phú Quốc)
TP - Ngày 3/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đi thăm và khảo sát tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tại xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. 

Sau khi dâng hương tại đền Thổ Châu, nơi thờ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cùng hơn 500 đồng bào bị thảm sát khi bảo vệ chủ quyền đảo năm 1975, Chủ tịch nước đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, đến cầu cảng Thổ Châu khảo sát hiệu quả đầu tư của công trình, thăm cột mốc chủ quyền xã Thổ Châu, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thổ Châu, Trung đoàn 152, Trạm radar 610.

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, Chủ tịch nước cho rằng, nếu huyện đảo Phú Quốc có được cú hích phát triển mang tính đột phá thì hiệu quả sẽ mang lại cho cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

Ghi nhận ý kiến của tỉnh Kiên Giang cho rằng, cần xem xét nâng cấp hành chính xã Thổ Châu thành huyện, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng, trước mắt, các cấp chính quyền cần tập trung chăm lo cuộc sống người dân xã đảo. 

Với vị trí đặc biệt quan trọng của Thổ Châu, tỉnh cần nghiên cứu áp dụng một cơ chế hành chính như cấp huyện trực thuộc tỉnh với bộ máy gọn nhẹ, đảm bảo chủ động cho cả hai nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và kinh tế - xã hội. Chủ tịch căn dặn các lực lượng vũ trang xác định rõ tầm quan trọng chiến lược của hệ thống đảo ven bờ, trong đó có Thổ Châu.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến dâng hương tưởng niệm nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công tại nhà riêng (phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM), nhân ngày giỗ của ông. 

MỚI - NÓNG