Chủ tịch nước: Sinh viên cần tranh đua với bạn bè quốc tế về đổi mới sáng tạo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trò chuyện với sinh viên ĐHQG TPHCM, Chủ tịch nước mong muốn các bạn chủ động hội nhập và có tinh thần tranh đua với bạn bè quốc tế trong khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo, nâng cao khả năng thích ứng trước những thay đổi nhanh chóng của thế giới.

Sáng 13/10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ Khai khóa năm 2022 do Đại học Quốc gia (ĐHQG) TPHCM tổ chức với chủ đề “Sinh viên tiên phong trong đổi mới sáng tạo”.

Cùng dự chương trình có Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; Phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị; Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn.

Chủ tịch nước: Sinh viên cần tranh đua với bạn bè quốc tế về đổi mới sáng tạo ảnh 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện với đội ngũ giảng viên, nhà khoa học, sinh viên ĐHQG TPHCM sáng 13/10. Ảnh: Ngô Tùng

Mở đầu phần trò chuyện, Chủ tịch nước chúc mừng Đại học Quốc gia TPHCM tiếp tục nằm trong danh sách những trường đại học tốt nhất thế giới của bảng xếp hạng THE vừa được công bố sáng nay, 13/10. Chủ tịch nước nhấn mạnh việc lần đầu tiên lễ khai khóa của một trường đại học có tới 12 Ủy viên Trung ương tham dự, chứng tỏ trường ngày càng được Đảng, Nhà nước quan tâm hơn.

Chia sẻ đúng dịp ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Chủ tịch nước nêu rõ việc đất nước đã đào tạo nên một lớp người đóng góp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc, trong đó có các doanh nhân. “Tôi hy vọng các sinh viên hôm nay sẽ là những giáo sư, tiến sĩ, những kỹ sư, cử nhân, đặc biệt là những doanh nhân trong tương lai biến khát vọng thành hiện thực, để tiếp tục xây dựng một Việt Nam cường thịnh”, Chủ tịch nước đặt niềm tin.

Biến mục tiêu thành động lực phấn đấu

Chủ tịch nước nhắc lại câu chuyện cách đây 4 năm khi ông làm Thủ tướng và có dịp phát biểu tại Hội nghị khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo (ĐMST) quốc gia năm 2018. Chủ tịch nước cho biết lúc đó tìm từ khóa “đổi mới, sáng tạo” thì có khoảng 7,6 triệu tin, bài liên quan, còn nay đã lên hơn 54 triệu tin, bài. Điều đó cho thấy đổi mới sáng tạo đã lan tỏa trong từng ngõ ngách của đời sống kinh tế - xã hội (KT-XH) nước ta. Tuy nhiên, so với từ khóa tiếng Anh (kết quả tìm kiếm lên tới 2,17 tỷ tin), chúng ta vẫn còn khiêm tốn so với thế giới.

Tất cả chúng ta đừng nói mục tiêu là thách thức, vì nếu mục tiêu là thách thức thì đã không thành mục tiêu. Mục tiêu là ý nghĩa, điều đáng quý đó chính là sự phấn đấu của cha ông ta cùng nhiều thế hệ nối tiếp. Và người kế tục xứng đáng sứ mệnh đó không ai khác có một phần trọng trách đặt trên vai các em sinh viên hôm nay”, Chủ tịch nước nhấn mạnh và khẳng định chính khát vọng là niềm cổ vũ để mọi người hành động, khắc phục trở ngại nhằm hiện thực hóa ước mơ.

Chủ tịch nước: Sinh viên cần tranh đua với bạn bè quốc tế về đổi mới sáng tạo ảnh 2

Tại lễ Khai khóa, Chủ tịch nước cùng các tư lệnh ngành KH&CN, KH&ĐT, TT&TT, UBND TPHCM trao đổi những vấn đề đặt ra để phát triển các lĩnh vực trọng điểm của đất nước.

Chủ tịch nước: Sinh viên cần tranh đua với bạn bè quốc tế về đổi mới sáng tạo ảnh 3

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Giám đốc ĐHQG TPHCM Vũ Hải Quân tuyên dương, khen thưởng các tân cử nhân tiêu biểu.

Đại học Quốc gia TPHCM phải lĩnh ấn tiên phong

Chủ tịch nước nêu rõ, đối với Việt Nam, ĐMST là chìa khóa vàng để tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Trong đó, nhắc đến ĐMST là nói đến sự tiên phong của các trường đại học, các viện nghiên cứu, nơi đào tạo những tinh hoa và trí thức của nhân loại. Và ĐHQG TPHCM là đơn vị đi đầu trong công cuộc này, đã trở thành trung tâm đào tạo cao cấp, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ có uy tín trong nước và khu vực.

Đánh giá về sự phát triển của ĐMST tại Việt Nam, Chủ tịch nước nhìn nhận thực tế cả khu vực nhà nước và tư nhân đều chưa thực sự ưu tiên chi cho KHCN một cách tương xứng. Việt Nam đang tụt hậu về mức độ ĐMST và năng suất lao động so với các nước châu Á khác.

Để thực hiện hóa mục tiêu trở thành nước phát triển thu nhập cao, đảm bảo cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc cho nhân dân, Chủ tịch nước cho rằng yếu tố quyết định chính là nguồn lực con người. "ĐHQG TPHCM có sự quan tâm của Đảng, sự kỳ vọng của nhân dân và sự đầu tư của Nhà nước, do đó phải nhận thấy trách nhiệm của mình, phải lĩnh ấn tiên phong, không ngừng ĐMST bằng những giải pháp đột phá" - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Chủ tịch nước: Sinh viên cần tranh đua với bạn bè quốc tế về đổi mới sáng tạo ảnh 4

Dịp này, Chủ tịch nước cùng lãnh đạo các bộ ngành chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa Bộ KH&CN, UBND TPHCM và ĐHQG TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng

Về phần mình, các bạn trẻ hãy tích cực học tập để nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng, lĩnh hội và làm chủ công nghệ trong xu thế 4.0; tiên phong ĐMST và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong các thế hệ thanh niên Việt Nam. Đồng thời cần chủ động hội nhập và có tinh thần tranh đua với bạn bè quốc tế trong khởi nghiệp và ĐMST, nâng cao khả năng thích ứng trước những thay đổi nhanh chóng của thế giới.

MỚI - NÓNG