Chủ tịch nước: Quảng Ninh cần mạnh dạn đề xuất cơ chế

Chủ tịch nước thăm tàu kiểm ngư 782
Chủ tịch nước thăm tàu kiểm ngư 782
TP - Chiều ngày 27/7, tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi làm việc với Đảng bộ và Chính quyền tỉnh Quảng Ninh. 

Chủ tịch nước đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ chính quyền tỉnh Quảng Ninh trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, thu ngân sách, có nhiều đề xuất mạnh dạn nhằm thay đổi cơ cấu kinh tế cũng như đảm bảo vững chắc an ninh quốc phòng…

  

Tuy nhiên, quy mô kinh tế của Quảng Ninh còn nhỏ, sức cạnh tranh còn yếu, giá trị gia tăng của nền kinh tế còn thấp. Quảng Ninh còn nhiều tiềm năng để phát triển mạnh mẽ, nên cần có các dự án hiệu quả, mạnh dạn đề xuất cơ chế. 

Chủ tịch nước nhấn mạnh, chúng ta còn chưa mạnh dạn đổi mới những điều cuộc sống đặt ra. Về phát triển đô thị cần tiến nhanh hơn vào hiện đại. Chăm lo cho người nghèo, có cơ chế phù hợp bố trí cư dân biên giới hải đảo, đào tạo thợ đúng nghĩa bên cạnh lực lượng kỹ sư để đáp ứng các ngành công nghiệp phụ trợ, thực hiện công nghiệp hiện đại hóa theo chiều sâu tăng năng suất lao động… 

Trước đó sáng cùng ngày , Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Cty TNHH cảng container quốc tế Cái Lân (CICT), Cty TNHH MTV đóng tàu Hạ Long. Tại đây, Chủ tịch nước đã đến thăm tàu kiểm ngư 782 và nói chuyện với cán bộ công nhân đang đóng mới tàu kiểm ngư hiện đại 782. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.