Chủ tịch nước: 'Lắng nghe, đối thoại, giải quyết hợp tình hợp lý các vấn đề của người dân'

TPO - Chiều 11/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu trong tổ đại biểu Quốc hội TPHCM đơn vị số 1 đã tiếp xúc cử tri tại TP. Thủ Đức, trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV.

Hội nghị tiếp xúc cử tri có sự tham dự của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu trong tổ đại biểu Quốc hội TPHCM đơn vị số 1 gồm: anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; PGS.TS Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM; ông Nguyễn Thanh Sang, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM.

Chủ tịch nước: 'Lắng nghe, đối thoại, giải quyết hợp tình hợp lý các vấn đề của người dân' ảnh 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với cử tri. Ảnh: Ngô Tùng

Tại hội nghị, cử tri Nguyễn Trọng Kiệm (phường Linh Xuân, TP. Thủ Đức) bày tỏ sự vui mừng khi thời gian qua đất nước đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, cử tri này cũng cho rằng vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong việc xử lý tham nhũng, tiêu cực, trong giáo dục... cần có phương hướng khắc phục.

Còn cử tri Hồ Thị Mai (ngụ tại khu tạm cư Thủ Thiêm) nêu ý kiến về hiện tượng một số cán bộ cơ sở còn quan liêu, lơ là trách nhiệm với người dân. Bà Mai cũng bày tỏ mong muốn chính quyền có giải pháp tháo gỡ, giúp người dân vượt qua khó khăn ở khu tạm cư Thủ Thiêm.

Chủ tịch nước: 'Lắng nghe, đối thoại, giải quyết hợp tình hợp lý các vấn đề của người dân' ảnh 2
Chủ tịch nước: 'Lắng nghe, đối thoại, giải quyết hợp tình hợp lý các vấn đề của người dân' ảnh 3
Chủ tịch nước: 'Lắng nghe, đối thoại, giải quyết hợp tình hợp lý các vấn đề của người dân' ảnh 4

Cử tri các phường ở TP. Thủ Đức nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Ngô Tùng

Cũng tại hội nghị, nhiều cử tri kiến nghị dành cho TP. Thủ Đức cơ chế đặc thù về đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng để thành phố bứt phá, phát triển bền vững xứng tầm vị thế là “thành phố trong thành phố”.

Bên cạnh đó, cử tri cũng bày tỏ nguyện vọng Chủ tịch nước chủ trì hội nghị xúc tiến đầu tư vào TP. Thủ Đức, qua đó tìm kiếm nguồn lực phát triển thành phố này.

Trao đổi với cử tri TP. Thủ Đức, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, thuyết phục, thẳng thắn của cử tri. Theo Chủ tịch nước, phần lớn ý kiến đã nêu lên những vấn đề chung nhất mà đất nước, các cấp các ngành và TPHCM đang quan tâm, tập trung tháo gỡ, giải quyết.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đồng tình với đề nghị tạo cơ chế đặc thù cho TP. Thủ Đức.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng bày tỏ sự cảm kích đối với lực lượng tình nguyện viên đã lăn xả, đóng góp hết mình trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 vừa qua. Ông đề nghị chính quyền Thủ Đức nhanh chóng xác minh để đảm bảo chính sách của Đảng, Nhà nước đến được với dân, đến cơ sở, đến với những tình nguyện viên.

Lắng nghe chia sẻ của một cử tri là công nhân về nguyện vọng mua "một căn nhà nhỏ" giá rẻ, trả góp vì vợ chồng chị làm công nhân không đủ tiền mua nhà, Chủ tịch nước cho rằng Quốc hội và TPHCM đang đặc biệt quan tâm đến vấn đề nhà ở xã hội giá rẻ cho công nhân thu nhập thấp bởi đây là vấn đề quan trọng của người lao động, của giai cấp công nhân.

Chủ tịch nước đề nghị chính quyền địa phương phải ghi nhận đầy đủ và trả lời các ý kiến, nguyện vọng của người dân. Ngoài khuôn khổ buổi tiếp xúc cử tri, lãnh đạo TP. Thủ Đức phải cam kết tiếp tục tiếp xúc, đối thoại với bà con để giải quyết một số vấn đề bức xúc chính đáng mà người dân đã nêu.

“Tôi yêu cầu UBND, HĐND TPHCM, chủ tịch, bí thư các quận, huyện, thành phố của TPHCM thường xuyên lắng nghe, đối thoại, xử lý, giải quyết hợp tình hợp lý các vấn đề của người dân... Tôi mong rằng ở lần tiếp xúc sau, các vấn đề bà con nêu lên hôm nay đã được xử lý, giải quyết hợp tình hợp lý, đúng pháp luật”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Dịp này, Chủ tịch nước cũng thông báo một số nội dung của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV sắp tới, đồng thời chia sẻ với cử tri những kết quả quan trọng của Hội nghị Trung ương lần thứ năm vừa kết thúc.

MỚI - NÓNG