Chủ tịch Hội Nhà văn lên tiếng về bảng vàng ‘Hội đồng Thơ Báo Facebook nhân loại’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mạng xã hội lan truyền thông tin về cái gọi là “Hội đồng Thơ Báo Facebook nhân loại” đã in bảng vàng vinh danh một số “nhà thơ”. “Nó quá hài hước”, nhà văn Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nói.

Chia sẻ với Tiền Phong trước dư luận ồn ào về việc "bảng vàng vinh danh" của “Hội đồng Thơ Báo facebook nhân loại”, nhà văn Nguyễn Quang Thiều nói ông chỉ biết đến việc này khi truyền thông phản ánh.

“Nó quá hài hước và là điều không nên”, ông Nguyễn Quang Thiều bày tỏ. Khi được hỏi quan điểm của lãnh đạo Hội Nhà văn, ông Thiều phân tích nếu người đứng đầu hội này là hội viên của Hội Nhà văn thì lãnh đạo Hội sẽ có ý kiến. Trường hợp họ không phải là hội viên, lãnh đạo Hội cũng mong họ nên xem lại việc làm này.

Thực tế khắp cả nước có hàng trăm câu lạc bộ, tổ chức văn thơ hoạt động tự do với tinh thần giao lưu gặp gỡ. Việc này cũng là điều hết sức bình thường và hoàn toàn không có gì phải cấm cản. Với tư cách một nhà thơ, Nguyễn Quang Thiều luôn ủng hộ sinh hoạt thơ lành mạnh chứ không phải hình thức vinh danh buồn cười như trên.

Chủ tịch Hội Nhà văn lên tiếng về bảng vàng ‘Hội đồng Thơ Báo Facebook nhân loại’ ảnh 1

Một số "bảng vàng vinh danh" đã được cấp cho một số "hội viên".

“Tôi trân quý những câu lạc bộ, tổ chức văn thơ như thế bởi những ‘nhà thơ’ không chuyên cất lên tiếng nói để chia sẻ nỗi niềm, phản ánh mặt trái tiêu cực hoặc tôn vinh điều tốt đẹp trong cuộc sống. Thế nhưng khi hình thức tổ chức hội này trở thành Hội để vinh danh thì hoàn toàn không nên”, ông Thiều nói.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin hài hước về việc một loạt các nhân tham gia “Hội đồng Thơ Báo Facebook nhân loại” đã làm đơn và được nhận “Bảng vàng vinh danh” vì “đã có thành tích đóng góp cho nền thơ báo facebook nhân loại năm 2022”. Bảng này được in ra và gửi về cho người đăng ký, có ký tên “Chủ tịch hội” Lê Hồng Phú.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.