Chủ quán hải sản lĩnh án 723 năm tù giam vì quảng cáo 'điêu'

Ảnh minh hoạ: BBC
Ảnh minh hoạ: BBC
TPO - Hai chủ nhà hàng ở Thái Lan mới đây đã bị kết án 723 năm tù sau khi lừa gạt hàng trăm người bằng một chương trình khuyến mãi buffet hải sản.

Theo CNN, bản án trên được đưa ra hôm thứ Tư, 10/6. Theo đó, hai chủ nhà hàng là Apichart Bowornbancharak và Prapassorn Bawornban nhận mức án mỗi người 723 năm tù.

Apichart và Prapassorn – chủ nhà hàng Laemgate Infinite – bị bắt từ tháng Chín năm ngoái, và bị giam giữ từ đó đến nay.

Trước đó vào đầu năm 2019, nhà hàng Laemgate Infinite đã bán cho khách hàng hàng loạt voucher ăn buffet hải sản với giá rẻ không tưởng, chỉ 3 USD.

Khoảng 20.000 người đã mua số voucher có tổng trị giá 2,3 triệu USD. Nhưng sau một thời gian áp dụng voucher, nhà hàng bất ngờ tuyên bố huỷ bỏ chương trình khuyến mãi vào tháng 3/2019, dù danh sách khách hàng đặt bàn trước đã kéo dài tới vài tháng.

Theo các công tố viên, Apichart và Prapassorn “không thể bán hải sản chất lượng cao với giá rẻ như quảng cáo”, và “cũng không có ý định thực hiện đúng các điều khoản như trong quảng cáo”.

Gần 350 khách hàng sau đó đã nộp đơn khiếu nại đến cơ quan chức năng, yêu cầu hai chủ nhà hàng hoàn trả tiền mua voucher.

Apichart và Prapassorn bị tuyên có tội, và bị tuyên án mỗi người 1.446 năm tù, nhưng sau đó được giảm xuống còn 723 năm vì khai báo thành khẩn.

Cũng theo bản án, hai chủ nhà hàng phải nộp phạt 116.300 USD.

Theo CNN, luật pháp Thái Lan cho phép cộng dồn số năm tù của nhiều tội danh. Tuy nhiên trên thực tế, những người bị kết tội sẽ chỉ phải ngồi tù tối đa 20 năm.

Theo Theo CNN, Bangkok Post
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.