Thị trưởng Seattle gọi tweet của ông Trump là ‘đe dọa xâm lược’

Thị trưởng Seattle Jenny Durkan. (Ảnh: CNN)
Thị trưởng Seattle Jenny Durkan. (Ảnh: CNN)
TPO - Thị trưởng Seattle Jenny Durkan vừa tuyên bố thành phố này sẽ không chấp nhận để quân đội liên bang trấn áp người biểu tình đang chiếm đóng khu vực trước sở cảnh sát. 

“Lời đe dọa xâm lược Seattle – để chia rẽ và kích động bạo lực ở thành phố của chúng ta – không được hoan nghênh, nó là điều trái pháp luật”, bà Durkan nói trong cuộc họp báo ngày 11/6. 

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi thông điệp qua Twitter đến bà Durkan và Thống đốc Washington Jay Inslee: “Hãy giành lại thành phố NGAY BÂY GIỜ. Nếu các ông bà không làm điều đó, tôi sẽ làm”. 

Bà Durkan nói rằng phần lớn các cuộc biểu tình ở thành phố diễn ra ôn hòa. 

“Một trong những điều mà Tổng thống không bao giờ hiểu là lắng nghe cộng đồng không phải một điểm yếu. Đó là sức mạnh”, bà Durkan nói. 

Tòa nhà của sở cảnh sát Seattle được sơ tán hết sau khi đám đông vây quanh rào chắn trước cửa. Cảnh sát trưởng Carmen Best nói rằng nỗ lực của họ nhằm giảm căng thẳng đã không được đáp lại. 

“Thay vì tuần hành, người biểu tình lại lập ra hàng rào của riêng họ”, ông Best cho biết. 

Bà Durkan nói bà tin các cuộc biểu tình ở Đồi Capitol không nguy hiểm hơn những cuộc biểu tình thường xảy ra trong cộng đồng. 

Biểu tình cũng tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi khác. Tổng thống Trump vừa cho biết Nhà Trắng đang chuẩn bị để hoàn tất một sắc lệnh hành pháp về các tiêu chuẩn đối với cảnh sát trong sử dụng bạo lực. 

Giải thích về chuẩn sự dụng bạo lực khi cảnh sát thực thi pháp luật, ông Trump nói đó là “sử dụng bạo lực với lòng trắc ẩn”. “Nhưng khi các bạn thực sự phải làm việc với ai đó thực sự tồi tệ, bạn sẽ phải làm điều đó với sức mạnh thực sự”, ông nói. 

Theo theo CNN
MỚI - NÓNG