Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế: Tiếp tục giảm thuế VAT kích thích tăng trưởng, tiêu dùng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, chính sách giảm thuế VAT tiếp tục kéo dài cũng là biện pháp kích thích tăng trưởng, tiêu dùng nội địa”

Sáng 17/9, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức họp báo chương trình diễn đàn kinh tế xã hội Việt Nam 2023.

Chủ đề Diễn đàn lần này là “Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững".

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế: Tiếp tục giảm thuế VAT kích thích tăng trưởng, tiêu dùng ảnh 1

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh

Thông tin tại cuộc họp báo, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Nguyễn Minh Sơn cho biết, Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2023 có sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng hơn 400 đại biểu tham dự trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Diễn đàn còn kết nối với một số điểm cầu của các học viện, trường đại học, diễn giả, nhà khoa học trong nước và quốc tế.

Cũng theo ông Sơn, Diễn đàn sẽ tập trung làm rõ bối cảnh quốc tế, những căng thẳng, xung đột, xu hướng dịch chuyển địa kinh tế và thách thức mới đối với phục hồi, phát triển của kinh tế thế giới; chính sách kinh tế của các nước lớn, các đối tác thương mại chính của Việt Nam và tác động đến Việt Nam.

Đồng thời Diễn đàn cũng đánh giá toàn diện, khách quan thực trạng nền kinh tế Việt Nam năm 2023 và giai đoạn 3 năm 2021-2023. Qua đó, nhận diện các nút thắt, rào cản đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bao gồm các vấn đề của thị trường đầu vào – đầu ra, đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng của nền kinh tế, rào cản đối với doanh nghiệp, thị trường bất động sản, thị trường tài chính – tiền tệ…

Bên cạnh đó, rà soát, đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thời gian qua, đặc biệt là Nghị quyết số 43 về chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

“Cuối cùng là phát hiện, đề xuất các dư địa, tiềm năng phát triển; đồng thời đề xuất các giải pháp, chính sách để khơi thông nguồn lực, kiến tạo các động lực thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội và ứng phó với thách thức, vấn đề mới phát sinh, tận dụng cơ hội mới”, ông Sơn cho hay.

Cấp bách tăng cường năng lực nội sinh

Trao đổi với phóng viên tại cuộc họp báo về chủ đề năm nay, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh lý giải, hơn 2 năm COVID-19 tác động rất mạnh đến kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Đáng lưu ý, một số động lực tăng trưởng của Việt Nam có dấu hiệu chậm lại, cần phải có giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn này, đề xuất các giải pháp mới để phát triển bền vững.

Đánh giá kinh tế Việt Nam vẫn là “điểm sáng” trong bức tranh xám màu của nền kinh tế thế giới, lạm phát được kiểm soát ở mức 3,1%, tuy nhiên, theo ông Thanh, thị trường tiêu dùng, bán lẻ, doanh thu dịch vụ đầu năm tăng khá, nhưng giờ có dấu hiệu tăng chậm lại. Do vậy, gói kích cầu tiêu dùng cần thực hiện triệt để, để khơi thông thị tiêu dùng trong nước với 100 triệu dân…

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế: Tiếp tục giảm thuế VAT kích thích tăng trưởng, tiêu dùng ảnh 2

Ông Nguyễn Đức Hiền, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

“Sắp tới xuất khẩu cũng có những dấu hiệu không bình thường. Vậy chúng ta cần có biện pháp gì để thích ứng, đáp ứng với sự biến đổi của kinh tế thế giới và khu vực?”, từ kinh nghiệm các diễn đàn trước, ông Thanh hi vọng các chuyên gia, doanh nghiệp có các đề xuất để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ lắng nghe, từ đó đề xuất các gói giải pháp trong triển khai nghị quyết của kỳ họp thứ 6 tới đây.

Liên quan đến việc giảm thuế VAT, ông Thanh cho rằng, hiện doanh nghiệp và người dân vẫn muốn kéo dài chính sách này, nên phải đánh giá tổng kết, xem có cần thiết kéo dài hay không.

“Thị trường nội địa là yếu tố quan trọng để kích thích tăng trưởng. Chính sách này kéo dài được cũng là biện pháp kích thích tăng trưởng, tiêu dùng nội địa”, ông Thanh nêu quan điểm.

Cùng trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đức Hiền, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, diễn đàn lần này sẽ nhằm giải quyết vấn đề cấp bách cho cả trước mắt và lâu dài; cùng với đó là vấn đề phát triển nhà ở, qua ý kiến các chuyên gia sẽ có thêm luận cứ cho việc sửa đổi Luật Nhà ở.

Diễn đàn cũng là dịp để đánh giá lại những vấn đề trung hạn, dài hạn cho nền kinh tế. “Tăng cường năng lực nội sinh không chỉ là vấn đề cấp bách trong ngắn hạn mà còn cho cả dài hạn”, ông nói.

Ngoài Phiên Khai mạc và Phiên Bế mạc, Diễn đàn sẽ có Phiên toàn thể và Tọa đàm cấp cao với chủ đề “Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững”.

Đồng thời có 2 phiên chuyên đề với chủ đề:“Tăng cường nội lực, khơi thông nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó”; và “Nâng cao năng suất lao động, bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh mới”.

MỚI - NÓNG