Có 34 kết quả :

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp lãnh đạo Ukraine, Hàn Quốc, Bỉ tại Davos

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp lãnh đạo Ukraine, Hàn Quốc, Bỉ tại Davos

TPO - Tại cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh việc coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống, đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam - Ukraine. Trước tình hình hiện nay, để duy trì đà quan hệ, hai bên nhất trí phối hợp tháo gỡ vướng mắc, tìm kiếm các biện pháp để khôi phục trao đổi thương mại về những mặt hàng hai bên có thế mạnh.
Ông Phan Văn Mãi: Chuyển đổi xanh ở TPHCM là điều tất yếu

Ông Phan Văn Mãi: Chuyển đổi xanh ở TPHCM là điều tất yếu

TPO - Tiếp thu nhiều ý kiến trao đổi của lãnh đạo các tổ chức, tập đoàn quốc tế và trong nước, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi khẳng định, phát triển xanh là lựa chọn tất yếu và đối với TPHCM, việc này cần phải đi tiên phong và tiến hành bài bản, khẩn trương. Từ buổi gặp gỡ này, TPHCM sẽ hoàn thiện khung chiến lược phát triển xanh thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Chủ tịch TPHCM nói gì với 100 CEO quốc tế khi thưởng trà?

Chủ tịch TPHCM nói gì với 100 CEO quốc tế khi thưởng trà?

TPO - “Chúng tôi tin rằng, chúng ta có mặt ở đây và đang đi bước đi đầu tiên. TPHCM mong được nghe đề xuất, sáng kiến cụ thể từ các vị đại biểu và mong tiếp tục hợp tác trong hành trình xanh hướng đến tương lai, phát triển bền vững” - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh.
Chủ tịch Quốc hội: Lấy bất biến để ứng với vạn biến

Chủ tịch Quốc hội: Lấy bất biến để ứng với vạn biến

TPO - “Bài học thực tiễn qua hơn 35 năm đổi mới, kể cả trong những giai đoạn khó khăn, thử thách khắc nghiệt như trong 2 năm qua có thể nói rằng bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô như là yếu tố “bất biến’’ để ứng với “vạn biến’’ của tình hình kinh tế quốc tế”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc diễn đàn.

Diễn đàn '2 chữ P', bắt nhịp hơi thở, thực tiễn cuộc sống

TPO - “Đây là diễn đàn đa chiều, tương tác, ngoài 2 "chữ P", diễn đàn thể hiện mối quan hệ mật thiết chính sách và cuộc sống. Nếu những chính sách vĩ mô quyết định không xuất phát từ hơi thở, thực tiễn cuộc sống sẽ không hiệu quả”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kỳ vọng qua Diễn đàn sẽ góp phần hình thành các luận cứ khoa học thực tiễn có chất lượng

Ngày mai, Quốc hội tổ chức Diễn đàn Kinh tế thường niên 2021

TPO - Bên cạnh nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, việc tổ chức Diễn đàn Kinh tế thường niên sẽ góp phần quan trọng huy động tối đa sáng kiến, trí tuệ của người dân, cử tri và các nhà khoa học ở trong và ngoài nước để Quốc hội làm tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ của mình.
Ảnh minh hoạ

Hơn 500 đại biểu tham dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021

TPO - Chủ đề của diễn đàn sẽ tập trung vào phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, nhằm có thêm căn cứ khoa học và thực tiễn, đồng hành cùng Chính phủ trong việc xây dựng, thảo luận và ban hành chính sách tập trung hỗ trợ nền kinh tế sớm vượt qua khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển.
Vinfast được kỳ vọng sẽ đưa thương hiệu ô tô Việt ra thế giới. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Doanh nghiệp “hiến kế”

TP - Doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam mong muốn Chính phủ cần có giải pháp chiến lược phát triển kinh tế trong giai đoạn 2035-2040. Đồng thời mong muốn được Chính phủ đối xử bình đẳng, không để hình ảnh doanh nghiệp tư nhân bị bóp méo.
Sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) - sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam, một trong những dự án điển hình về vốn tư nhân đầu tư vào hạ tầng giao thông

Hạ tầng giao thông “lột xác” khi tư nhân tham gia

TP - Nếu nói về vai trò kinh tế tư nhân trong phát triển đất nước, có thể thấy lĩnh vực giao thông là một trong những thành công nhất trong kêu gọi dòng vốn này. Dòng tiền tư nhân đã làm thay đổi “bộ mặt” hạ tầng giao thông, từ đường bộ, tới hàng không – sân bay, cảng biển…   
Vốn cho nền kinh tế đang phụ thuộc quá nhiều vào tín dụng

50% vốn trung dài hạn cho nền kinh tế phụ thuộc vào ngân hàng

TPO - Tại Diễn đàn kinh tế tư nhân 2019 sáng nay, đại diện lãnh đạo NHNN cho biết: hiện vốn trung, dài hạn cho nền kinh tế chủ yếu vẫn phải dựa vào hệ thống ngân hàng, tín dụng trung dài hạn chiếm tỷ trọng khá lớn (khoảng 50,6% tổng dư nợ). Thực trạng này đã và đang tạo sức ép và rủi ro rất lớn cho hệ thống tổ chức tín dụng.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Phó Thủ tướng: Một số địa phương lúng túng trong hội nhập kinh tế

TPO - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, vẫn còn một số tồn tại như một số địa phương lúng túng trong việc triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế, có khoảng cách khá xa về năng lực và thiếu sự gắn kết, hỗ trợ giữa khu vực FDI và khu vực doanh nghiệp trong nước, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.