Chủ động tăng tỷ giá, tránh sốc cho VND?

TP - Đầu tuần mở cửa, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm (TGTT) của Đồng Việt Nam với USD, áp dụng cho ngày 20/2/2017: 1 USD = 22.231 VND, tăng 2 đồng so với ngày đóng cửa thứ sáu tuần trước.

Theo đó, ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá USD/VND ở mức 1 USD = 22.770– 22.840 đồng (mua vào – bán ra), điều chỉnh tăng 20 đồng cả hai chiều. Trên thị trường tự do tại Hà Nội, đồng USD được giao dịch ở mức 22.800 đồng/USD chiều mua vào và chiều bán ra là 22.830 đồng/USD.

Tại báo cáo công bố triển vọng kinh tế tháng 2, Công ty Chứng khoán MB (MBS) cho rằng, trong tháng 1/2017, tỷ giá trung tâm VND/USD điều chỉnh tăng 33 đồng do lo ngại của NHNN về đồng USD có thể tăng mạnh trong thời gian tới; trong khi các NHTM tiếp tục điều chỉnh tăng nhẹ theo xu hướng thị trường do đồng USD có những diễn biến khó lường khi Tổng thống Mỹ Trump ra một số sắc lệnh và việc FED thông báo chưa tăng lãi suất (điều này có lợi cho đồng USD và thị trường lao động Mỹ).

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.