Chủ doanh nghiệp vận tải dùng xe khách vận chuyển ma túy

Các đối tượng trong vụ án
Các đối tượng trong vụ án
CQĐT Công an tỉnh Lạng Sơn ngày 13/11 đã thực hiện lệnh bắt Triệu Đức Thắng (32 tuổi), trú tại Pò Nhúng, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn; và Nguyễn Trọng Quý (42 tuổi), trú tại phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An, để điều tra về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Theo CQĐT, trung tuần tháng 10/2016, nguồn tin trinh sát nắm bắt được hoạt động phạm tội ma túy của đối tượng người Lạng Sơn và Nghệ An.

“Hàng” được mua, chuyển từ Nghệ An lên Lạng Sơn bằng xe khách, từ đó tiếp tục đưa sang bên kia biên giới. Cái tên đầu tiên bị lực lượng Công an đưa vào tầm ngắm, là Triệu Đức Thắng.

Sáng 9/11, khi vừa xuống xe khách tuyến Vinh – Lạng Sơn, đứng ở địa phận thôn Mai Thành, xã Mai Pha, TP Lạng Sơn, Triệu Đức Thắng đã bị tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh áp sát, bắt quả tang 2 bánh heroin giấu trong túi hành lý. Ít phút sau đó, Nguyễn Trọng Quý, chủ doanh nghiệp vận tải Phú Quý, cũng bị đưa về CQĐT để phục vụ công tác đấu tranh.

Lời khai của các đối tượng thể hiện, Thắng chuyên kết nối với đối tượng người Trung Quốc có nhu cầu mua ma túy, từ đó thông tin để Quý tìm nguồn hàng. Trong phi vụ này, chính Quý đã nhập 2 bánh heroin để trao cho Thắng, mục đích bán sang Trung Quốc. Vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo Theo An ninh Thủ đô
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.