Chồng cũ của Youn Yuh Jung từng ngoại tình, bị chỉ trích sau chiến thắng của bà tại Oscar

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chồng cũ của nữ diễn viên đoạt giải Oscar Youn Yuh Jung bị dân mạng chỉ trích sau khi trả lời phỏng vấn chúc mừng.

Sau khi Youn Yuh Jung thắng giải Oscar cho “Nữ diễn viên phụ xuất sắc” trong phim “Minari” (tựa Việt: Khát vọng đổi đời), chồng cũ của bà, ca sĩ Jo Young Nam, gây chú ý khi trả lời phỏng vấn News1 vào ngày 26/4, trong đó có đề cập tới vợ cũ.

“Tôi nhận được một cuộc gọi từ bạn mình và đó là lúc tôi nghe tin về chiến thắng của cô ấy. Tôi rất vui cho cô ấy, ăn mừng như thể đó là chiến thắng của tôi. Đó là một thành tích to lớn đáng được ăn mừng”, ông Jo nói.

Chồng cũ của Youn Yuh Jung từng ngoại tình, bị chỉ trích sau chiến thắng của bà tại Oscar ảnh 1

Ca sĩ Jo Young Nam, chồng cũ của nữ diễn viên gạo cội Youn Yuh Jung.

Nam ca sĩ 76 tuổi nói thêm, nhận không ít phản ứng tiêu cực từ dân mạng khi nhắc đến tên vợ cũ trong lần phỏng vấn trước. “Mọi người đều cho rằng thật tệ khi tôi nhắc đến tên cô ấy. Điều đó đã bị đón nhận một cách tiêu cực nên tôi đã thận trọng. Tôi chỉ muốn chuyển lời chúc mừng của tôi đến cô ấy”, ông nhấn mạnh.

Cuối cùng, ông Jo còn khẳng định, chiến thắng tại Oscar của bà Youn là cách trả thù tốt nhất đối với tất cả những người đàn ông gian dối.

Sau khi cuộc phỏng vấn được công khai, dân mạng tỏ ra không hài lòng với thái độ của ông Jo. Nhiều người để lại bình luận chỉ trích nam ca sĩ cố tình nói những điều không cần thiết để lôi kéo sự chú ý: “Rõ ràng là ông ta đang rất cố gắng để gắn kết bản thân với bà ấy”, “Tại sao ông ta lại như vậy? Đầu óc ông ta có vấn đề không? Ông ta đang cố chứng minh bà ấy là vợ cũ của ông ta hay sao? Tốt hơn là giữ im lặng đi”, “Nếu ông ta chỉ nói chúc mừng thôi đã khác, mọi chuyện có thể nhẹ nhàng hơn, nhưng ông ta lại thêm các bình luận không cần thiết”, “Cô giáo Yun Jung thậm chí còn không phản hồi, nhưng tại sao ông ấy lại tiếp tục làm điều này. Thật đáng ghét!”…

Chồng cũ của Youn Yuh Jung từng ngoại tình, bị chỉ trích sau chiến thắng của bà tại Oscar ảnh 2

Bà Youn chưa từng phản hồi về những bài phỏng vấn của chồng cũ.

Trước đó không lâu, trong chương trình Tuesday Invitational của KBS ngày 20/4, giọng ca “Hwagae Market” cũng chúc mừng vợ cũ trước loạt thành tích ấn tượng tại các lễ trao giải quốc tế, đồng thời bày tỏ mong muốn ngôi sao “Chó săn tiền” sẽ chạm đến tượng vàng Oscar.

Ngoài ra, ông tuyên bố hối hận vì đã ngoại tình, dẫn đến gia đình tan nát. “Tôi đã ngoại tình vào thời điểm đó. Tôi không biết tại sao mình lại làm như vậy. Tôi đã có hai con trai. Tôi thật ngu ngốc”, ông nói. Nam ca sĩ còn nhấn mạnh, sai lầm lớn nhất trong cuộc đời ông là ly hôn và bỏ rơi hai con trai.

Cũng như cuộc phỏng vấn mới đây, những lời trải lòng của ông Jo vấp phải công kích từ dân mạng. Họ cáo buộc ông khơi lại nỗi đau muốn quên đi của bà Youn.

Năm 1975, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Youn Yuh Jung kết hôn với Jo Young Nam (SN 1945), một ngôi sao ca nhạc đình đám hàng đầu Hàn Quốc thời điểm đó, rồi cùng ông sang Mỹ định cư. Những ngày sau đó là quãng thời gian vất vả, tủi hổ về cả thể xác lẫn tinh thần của nữ diễn viên sinh năm 1947. Bỏ nghề, không biết tiếng, bà làm mọi việc tay chân để kiếm sinh hoạt phí cho gia đình. Trong khi đó, ông Jo dù có vợ và hai con trai vẫn không bỏ được thói trăng hoa, vô tâm.

Chồng cũ của Youn Yuh Jung từng ngoại tình, bị chỉ trích sau chiến thắng của bà tại Oscar ảnh 3

Bà Youn từng từ bỏ tất cả để trở thành phụ nữ của gia đình, nhưng bị chồng cũ đối xử tàn tệ.

Năm 1985, ông Jo chạy theo phụ nữ khác, bỏ mặc vợ con. Bà Youn quyết định đưa hai con về nước và trở lại đóng phim. Thời điểm đó, tư tưởng vẫn còn lạc hậu, một phụ nữ ly hôn như bà Youn bị mọi người ghẻ lạnh, châm biếm. Không còn là ngôi sao được săn đón, bà Youn chấp nhận đóng mọi vai diễn từ phụ đến rất phụ để có tiền nuôi con. Dần dần, sự bền bỉ và nỗ lực không ngừng đã giúp bà có được chỗ đứng như hiện tại.

Trong bài phát biểu nhận giải Oscar, bà Youn cảm ơn hai con trai đã cho bà động lực ra ngoài bươn chải với nghề và chăm chỉ làm việc. Bà thừa nhận, diễn xuất là một công cụ để kiếm thêm thu nhập, và có tiền giúp bà diễn xuất tốt hơn.

Theo Koreaboo
MỚI - NÓNG