Chợ xây xong đóng cửa: Nhiều nút thắt chưa gỡ xong!

Chợ mới hoành tráng nhưng đóng im ỉm
Chợ mới hoành tráng nhưng đóng im ỉm
TP - Chiều 30/9 đại diện các cơ quan báo đài thường trú tại tỉnh Đắk Lắk đã dự cuộc đối thoại với ông Hoàng Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh về các vấn đề liên quan trong việc chợ B Buôn Ma Thuột xây xong hơn nửa năm chưa đi vào hoạt động.

Đây cũng là cuộc đối thoại cuối cùng trước khi ông chính thức nghỉ hưu vào 1/10/2014.

Sáng 29/9, sau khi báo Tiền Phong đăng bài “Chợ B Buôn Ma Thuột xây xong đóng cửa - Quan điểm bất nhất, tiểu thương khốn khó”, hơn 50 tiểu thương đang kinh doanh ở chợ tạm Buôn Ma Thuột tìm đến trụ sở Ban đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên, cho biết, họ đại diện cho số bà con chưa đóng tiền thuê quầy sạp chợ B đã nhiều lần “đi đòi quyền lợi như thời chợ truyền thống”, vì tình hình buôn bán khó khăn, ế ẩm hiện nay khiến giá thuê quầy sạp tại chợ mới trở thành quá cao so với khả năng đóng góp của họ; đồng thời thể hiện mong muốn lãnh đạo tỉnh, nhà đầu tư tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhóm bà con này khi sắp xếp lại khu vực kinh doanh ở chợ mới.

Nhanh chóng đáp ứng đề nghị của báo Tiền Phong mong muốn lãnh đạo tỉnh sớm có cuộc gặp gỡ với báo chí về các vấn đề liên quan, sáng 30/9 các cơ quan đài báo trung ương, địa phương thường trú trên địa bàn đã nhận được thư mời hỏa tốc dự cuộc đối thoại với Chủ tịch tỉnh từ 15h chiều cùng ngày. 


Chủ trì cuộc đối thoại, ông Hoàng Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao các đóng góp tích cực, hữu hiệu của lực lượng báo đài thường trú đối với sự nghiệp xây dựng tỉnh nhà, và lần lượt trả lời từng câu hỏi các phóng viên nêu ra. 

Nguyên nhân chợ B đóng cửa kéo dài, theo Chủ tịch tỉnh, có phần trách nhiệm của nhà đầu tư - Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng và Kinh doanh chợ Buôn Ma Thuột (viết tắt là Cty Chợ BMT) trong việc Cty này không đáp ứng kịp thời các yêu cầu của lãnh đạo tỉnh về tiến độ xây dựng phương án giá cho thuê quầy sạp phù hợp với tình hình chung, thậm chí có phần tùy tiện trong việc phát thông báo thu tiền thuê quầy chợ B khi tỉnh chưa thông qua phương án và mức giá cho thuê. 

Trong khi khiếu nại Kết luận Thanh tra công trình chợ do Chủ tịch tỉnh ký của Cty Chợ BMT còn chưa được giải quyết, việc “sai phạm” của các tập thể, cá nhân lãnh đạo cấp tỉnh, thành trước đó theo quan điểm của Chủ tịch tỉnh còn chưa được làm rõ, quy trách nhiệm cụ thể, thì tháng 5/2014 Chủ tịch tỉnh đã ký Quyết định 1050 buộc Cty Chợ BMT phải nộp ngân sách hơn 97 tỷ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng xây chợ, và giao Chủ tịch UBND TP BMT yêu cầu Cty Chợ BMT phải chi trả trên 14,4 tỷ cho các hộ chưa nhận tiền bồi thường, là 2 khoản nguyên Chủ tịch tỉnh nhiệm kỳ trước nhất trí dùng ngân sách chi, liệu có phải là làm trái Luật Khiếu nại? 

Với hiện trạng công trình hiện nay, các mức giá đưa ra đều còn bị nhiều tiểu thương phản đối, nếu còn cộng thêm hơn 111 tỷ đồng mà QĐ 1050 buộc Cty Chợ phải gánh thêm, sẽ đội giá thành xây chợ - đồng nghĩa với việc phải tăng mức giá cho thuê, tiểu thương phải nộp cao hơn mức phí thuê quầy sạp, làm sao gỡ nổi mâu thuẫn càng lớn?

Ông Hoàng Trọng Hải cho biết người kế nhiệm sẽ tiếp tục làm rõ những vấn đề còn tồn tại. Đây là cuộc họp cuối cùng của ông ở cương vị Chủ tịch UBND tỉnh. Ngày 1/10, ông chính thức về hưu…

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.