Hưng Yên: Khẩn trương xây chợ tạm cho tiểu thương

Chợ phố Hiến chỉ còn trơ lại bộ khung sau vụ hỏa hoạn. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Chợ phố Hiến chỉ còn trơ lại bộ khung sau vụ hỏa hoạn. Ảnh: Tuấn Nguyễn
TPO - Thành phố Hưng Yên đã làm xong thủ tục xây dựng chợ tạm cho các tiểu thương ở chợ phố Hiến bị cháy, gửi sang Sở Xây dựng thẩm định. Công tác điều tra nguyên nhân, sửa chữa chợ vẫn đang được khẩn trương tiến hành.

Chiều 27/3, ông Nguyễn Tuấn Cường – Chủ tịch UBND Thành phố Hưng Yên cho biết: “Sáng nay, tôi đã làm xong thủ tục xây dựng chợ tạm ở vị trí chợ cũ trên đường Nguyễn Thiện Thuật kéo dài, gửi sang Sở Xây dựng thẩm định, khẩn trương triển khai cho các hộ kinh doanh. Sở xây dựng đã mời liên ngành họp, thống nhất phương án sẽ thuê một đơn vị có uy tín để tư vấn. Dự kiến sẽ mời đơn vị đang thẩm định vụ cháy Trung tâm thương mại Hải Dương về làm việc”.

Theo ông Cường, đến ngày 27/3, khoảng 221 hộ kinh doanh bị thiệt hại do cháy chợ Phố Hiến nhận được tiền hỗ trợ.

Tỉnh trích ngân sách hỗ trợ mỗi hộ có hàng hoá bị cháy là 10 triệu đồng, thành phố trích ngân sách hỗ trợ thêm các hộ có ki-ốt kinh doanh 3 triệu đồng. Khoảng 20 hộ khác do vẫn chưa đủ điều kiện về thủ tục giấy tờ, đang chờ ban quản lý chợ xác minh để được nhận tiền.

Theo ông Cường, việc điều tra, khám nghiệm hiện trường được giao cho đồng chí Trưởng Công an thành phố chủ trì. Hiện vẫn chưa có kết quả.

Liên quan đơn vị chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hoàng Phát, hiện công ty này đang tập trung phối hợp thành phố lên phương án xây chợ tạm trước để bà con có chỗ kinh doanh, ổn định cuộc sống. Công ty này cũng đang thuê một đơn vị tư vấn quan trắc toàn bộ biến dạng của chợ Phố Hiến để có phương án sửa chữa.

Khoảng 19h30 ngày 19/3, tại chợ phố Hiến xảy ra hỏa hoạn. 18 xe chữa cháy của Hưng Yên, Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam đã được huy động để dập lửa. Tuy nhiên, toàn bộ 332 ki-ốt đã bị thiêu rụi. Thiệt hại ước tính khoảng 50 tỷ đồng. Rất may, không có thương tích về người.

MỚI - NÓNG