Cho thuê hoa, cây cảnh đắt khách

0:00 / 0:00
0:00
TP - Dịch vụ cho thuê hoa chơi Tết tại TPHCM đang nở rộ, một phần vì năm qua kinh tế khó khăn.

Đắt khách

Vừa đưa xuống hơn 100 chậu mai với nhiều kích cỡ lớn nhỏ, ông Dương Minh Dũng, chủ vườn mai Một Dũng (xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi) đã có khách thuê chơi Tết với giá 50 triệu đồng. Ngay lập tức, ông liền chỉnh trang cho cây tươm tất chờ khách rước. “Dịch vụ cho thuê mai kiểng, nhất là những gốc mai lớn, tuổi đời lâu năm có thế đẹp không phải mới xuất hiện nhưng dịp Tết Quý Mão 2023 này, nhu cầu thuê tăng lên. Năm qua kinh tế khó khăn, ít khách chịu bỏ ra cả trăm triệu đồng mua một gốc mai nên nhà vườn chuyển sang dịch vụ cho thuê. Tiền thuê chỉ bằng 1/10 giá mua nhưng vẫn có mai chưng Tết cả tháng trời. Sau Tết, nhà vườn đưa xe tới đem mai về chăm sóc” - ông Dũng chia sẻ. Theo ông, đa số chủ vườn mai thích cho thuê hơn vì giữ lại được những cây đẹp. Mai cổ thụ càng lâu năm giá trị càng tăng.

Cho thuê hoa, cây cảnh đắt khách ảnh 1

Chậu mai bonsai cổ thụ có giá thuê tới 70 triệu đồng được nhân viên chăm chút trước khi giao cho khách. ảnh: U.P

Trên đường Mai Chí Thọ (TP Thủ Đức), các nhà vườn cũng bận rộn tỉa tót, trang hoàng ruy-băng đỏ trên những cây bưởi Diễn chuẩn bị giao cho khách thuê chơi Tết. “Vườn có khoảng 100 cây thì hết 80% là của khách ký gửi nhờ chăm sóc và thuê chơi Tết, chỉ khoảng 20% bán cho khách mới. Mỗi cây bưởi Diễn có giá tầm 30-50 triệu đồng, khi thuê chỉ còn dao động từ 3-5 triệu đồng nên khách khá ưa chuộng hình thức này” - chị Quỳnh Hoa, đại diện vườn kiểng Thanh Tâm, cho biết.

Các nhà vườn, tiệm cây cảnh liên tục cập nhật các loại hoa kiểng, giá cả từng sản phẩm lên website, sau khi thỏa thuận giá, hoa Tết sẽ được giao tận nơi. Theo đại diện Công ty Thiên Nhiên Xanh, khách hàng chỉ cần gọi điện thoại nêu rõ yêu cầu loại kiểng cũng như kích thước, chiều cao, ngày giao…, công ty sẽ chụp hình nhiều cây gửi email kèm theo báo giá cho khách hàng chọn lựa hoặc khách hàng cũng có thể trực tiếp đến vườn để xem và thuê. “Nhờ cho thuê hoa, chúng tôi có nguồn vốn để duy trì công ty, giữ việc làm cho nhân viên… Trong năm, các doanh nghiệp, văn phòng thuê những loại cây cảnh nhỏ để trang trí. Dịp Tết, khách thuê chọn những cây mai, đào dáng lớn, “độc”, lạ để chưng ở sảnh những ngày Tết. Giá thuê tùy theo kích cỡ, độ quý hiếm của cây. Năm nay lượng khách thuê hoa chơi Tết tăng khoảng 10% so với cùng kỳ” - đại diện Công ty Thiên Nhiên Xanh cho biết.

Kỳ hoa dị thảo đổ bộ chợ Tết

Tại nhiều tuyến đường, công viên, điểm kinh doanh Tết tại TPHCM, thời điểm này nhiều nhà vườn đã tập kết hoa, kiểng “độc”, lạ phục vụ khách mua. Chị Mai Trinh, chủ vườn cây cảnh trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình), nói rằng, lô hàng nhất chi mai Sapa vừa nhập về đã thu hút khá nhiều quan tâm của khách hàng. “Hoa nhất chi mai sở hữu một vẻ đẹp vừa sắc sảo, vừa tinh tế và không giống với bất kỳ loại hoa nào khác. Thêm vào đó, quá trình từ khi còn là nụ, đến khi nở và rụng đi cũng tạo nên một bức họa chuyển đổi màu sắc vô cùng kỳ diệu và thú vị. Mặt hàng này chỉ đến Tết mới có nên số lượng rất hạn chế. Chúng tôi có vài cây được nghệ nhân tạo dáng đổ vô cùng “độc” lạ, giá từ 20-50 triệu đồng, tùy lớn nhỏ” - chị Trinh giới thiệu.

Giới thiệu đủ loại kiểng trái như đu đủ, thanh long, ổi hồng, dưa hấu…, chị Lan Huê, kinh doanh kiểng gần công viên Gia Định (quận Gò Vấp), cho hay: “Năm nay tôi đưa đến thành phố khoảng 200 cây đu đủ vàng, giá bán tầm 2,6 triệu đồng/cây. Đu đủ ngoài mang ý nghĩa tròn đầy, chưng được lâu còn có thể ăn được rất ngon” .

Trong trung tâm thương mại Takashimaya (quận 1), một cửa hàng hoa nhập khẩu giới thiệu những chậu đào đông đỏ chi chít hoa từ gốc đến ngọn, với giá 30 triệu đồng/cây. Theo người bán, đào đông nhập khẩu dạng cắt cành không còn quá xa lạ tại Việt Nam nhưng nhập khẩu nguyên cây, vẫn còn trong chậu đất thì khá hiếm. Điểm đặc biệt khiến chúng khác so với các dòng đào đông khác trên thị trường là cây vẫn còn sống, khách mua về chơi Tết thì hoa đỏ rực duy trì khoảng hơn một tháng. Sau đó, các hoa dần dần rụng và đặc biệt, lá xanh mướt sẽ trổ chi chít trên những cành khẳng khiu. “Nắm bắt nhu cầu tìm kiểng “độc”, lạ của người dân thành phố, năm nay chúng tôi đã nhập 30 cây đào đông đỏ về Việt Nam chơi Tết. Cây vừa về, mở bán là khách quen đặt hết. Hiện các nhân viên đang giao trước Tết” - nhân viên cửa hàng cho biết.

Ông Lê Hữu Thiện, Giám đốc Hợp tác xã Mai Bình Lợi (huyện Bình Chánh, TPHCM), cho biết, hiện ở xã có khoảng 500 hộ trồng mai vàng với diện tích 600ha. Nhiều hộ trồng mai được hỗ trợ vay vốn ưu đãi lên tới 300 triệu đồng. Hầu hết các xã viên đều thu lãi dịp Tết do bán và cho thuê mai. Mai ở đây chủ yếu là giống mai giảo có màu vàng tươi, cánh đẹp và lâu tàn. Ngoài những hộ trồng lâu năm, hợp tác xã cũng thu hút nhiều hộ trồng mai ở Thủ Đức tới thuê đất canh tác.

MỚI - NÓNG