Trong không khí nhộn nhịp của những ngày cuối năm thì tại các vườn, điểm bán hoa, cây cảnh Tết tại thành phố Hà Tĩnh có những người phụ nữ miệt mài mưu sinh bằng nghề “cửu vạn”. |
Dịp này họ cũng trở nên bận rộn hơn khi được nhiều nhà vườn thuê để vận chuyển hoa, chậu cảnh hoặc trồng cây nhằm bán phục vụ thị trường Tết. |
Ngoài tuổi 60 nhưng bà Phan Thị Thanh (trú tại xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn phải làm những công việc vốn dành cho cánh đàn ông hoặc người trẻ có sức khỏe. Mỗi ngày bà vẫn đạp xe hơn 10km lên thành phố kiếm sống bằng nghề “bán sức”. Trong ảnh bà đang bấm tự động để lên xe tải vận chuyển chậu cho vườn hoa tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (thành phố Hà Tĩnh). |
Bà Thanh đi cùng nhóm người phụ nữ tại xã Hộ Độ khoảng 6-8 chị em. Dịp Tết không chỉ riêng bà Thanh mà kể cả những người đi cùng đều phấn khởi vì có nhiều người thuê làm việc. |
Thường ngày họ chỉ kiếm được khoảng 100-200 ngàn đồng, nhưng dịp Tết công việc nhiều nên kiếm được trên 400 ngàn đồng. |
Công việc cuối năm nhiều nên những người phụ nữ có thêm thu nhập trang trải cuộc sống vào ngày Tết. |
Ngoài những công việc nặng như vận chuyển chậu cây cảnh, họ còn được thuê trồng hoa, dọn dẹp vỉa hè để trưng bày hàng Tết. |
"Những ngày này việc nhiều, giờ ai thuê gì chúng tôi làm nấy. Chỉ cần kiếm được tiền là chị em đều vui dù công việc cực nhọc", một người phụ nữ làm thuê tại vườn hoa chia sẻ. |
Chị Thanh – chủ vườn cây cảnh tại phường Nguyễn Du cho hay, những ngày thường chỉ có khoảng 5-7 công nhân làm việc. Còn dịp Tết số lượng hàng về liên tục nên phải thuê thêm người làm theo giờ, theo thời vụ. Trong ảnh chị Thanh trả tiền cho người phụ nữ sau 8h làm việc tại vườn hoa. |
Sau một ngày làm việc mệt nhọc, nhóm người phụ nữ "cửu vạn" lên xe về nhà. Trên mỗi chiếc xe họ đều mang theo vật dụng như cuốc, xẻng để khi có việc sẽ dùng. |
Người phụ nữ vui mừng khi nhận tiền được trả công sau 8h làm việc mệt nhọc. Với họ những ngày cuối năm có việc là thêm nguồn thu nhập trang trải cuộc sống, mua sắm vật dụng, đồ ăn chuẩn bị Tết... |