Cho thôi chức trưởng công an xã vì làm dân bị thương

TPO - Ông Trần Văn Tín bị cho thôi chức Trưởng Công an xã Phong Xuân do xô xát, làm bị thương một người dân.

Ngày 25/7, ông Nguyễn Đại Vui, Bí thư Huyện ủy Phong Điền (tỉnh TT-Huế) cho biết: Lãnh đạo huyện này thống nhất cho thôi chức Trưởng Công an xã Phong Xuân đối với ông Trần Văn Tín (sinh năm 1987). Nguyên do ông Tín có hành vi xô xát gây thương tích cho một người dân.

Trước đó vào chiều 13/3, ông Văn Đức Nguyên (sinh năm 1951, ngụ xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) đến Công an xã làm việc với ông Tín theo giấy mời.

Khi ông Nguyên ghi âm cuộc làm việc bằng điện thoại di động thì bị ông Tín ngăn cản, chụp lấy điện thoại. Quá trình giằng co, ông Nguyên bị thương do đập đầu xuống bàn, chảy nhiều máu, cổ và tai trái bầm tím. Sau đó, ông Nguyễn phải nhập viện trị thương trong thời gian dài. Sau quá trình điều tra, đến ngày 6/5, Công an huyện Phong Điền tiến hành hòa giải vụ việc. Thương tích trên người ông Nguyên được cơ quan chức năng khẳng định do ông Tín gây nên.

Tại đây, ông Tín chấp nhận bồi thường dân sự hơn 53,8 triệu đồng cho ông Nguyên. Công an cũng kết luận, không đủ yếu tố truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Tín.

MỚI - NÓNG