Chợ hoa Tết giá rẻ của người lao động

TP - Những chậu hoa chỉ có giá từ 10.000 - 50.000 đồng được tiểu thương bày bán ở chợ hoa xuân Bình Điền (quận 8, TPHCM), tạo điều kiện để ai cũng có thể mua hoa về chơi Tết.
Người chở hàng ở chợ đầu mối Bình Điền vui mừng mua được chậu mai giá rẻ về đón Tết. Ảnh: U.P
Người chở hàng ở chợ đầu mối Bình Điền vui mừng mua được chậu mai giá rẻ về đón Tết. Ảnh: U.P

Mua hoa giá bằng ly cà phê

Mặc dù còn ít ngày nữa mới khai mạc nhưng tại chợ hoa xuân Bình Điền (ngay cạnh chợ đầu mối Bình Điền), tiểu thương từ Bến Tre, Đồng Tháp đã bắt đầu đưa hoa Tết đến bày bán. Chăm chút, cắt tỉa lại những chậu hồng, sao nhái, vạn thọ, bà Lê Thị Tình (63 tuổi, Bến Tre) cho biết, những chậu cây này chỉ có giá từ 10.000 - 50.000 đồng/chậu.

“Đây là năm thứ 3 tôi đến đây bán hoa Tết. Hoa ở đây chỉ có giá từ 10.000 - 50.000 đồng/chậu. Năm nào tôi cũng bán hoa với giá này, không tăng giá dù các nguyên liệu như hạt giống, phân bón, tiền chậu đều tăng. Lấy công làm lời, mình bán rẻ để ai cũng có thể mua hoa chơi Tết. Nhờ vậy, gian hàng hoa của tôi luôn hết rất sớm” - bà Tình bộc bạch.

Năm nay, bà Tình chỉ mang đến chợ khoảng 200 chậu hoa, giảm gần nửa so với Tết 2023. Bà trần tình, kinh tế khó khăn, hoa được xem là thứ xa xỉ, đem nhiều hoa lên thành phố sợ bán không được. “Lời ít lại, chủ yếu bán được số nhiều. Hơn nữa, hoa này tôi tự trồng tự bán, không qua trung gian nên bán được giá rẻ cho khách hàng” - bà Tình chia sẻ.

Mặc nguyên bộ đồ công nhân bốc vác của chợ Bình Điền, anh Bình (35 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) chạy chiếc xe máy cà tàng ra chợ ngắm nghía, hỏi giá rồi chọn hai chậu vạn thọ với giá 50.000 đồng đem về chưng Tết. Anh kể, quê tận Bắc Ninh, vào thành phố làm việc đã hơn 15 năm. Công việc của anh là bốc vác, chở hải sản thuê cho thương nhân trong chợ, thời gian làm việc từ 22 giờ đến 5 giờ sáng. Thu nhập khoảng 300.000 - 500.000 đồng/ngày (tùy hàng nhiều hay ít).

“Tết năm nay khách đến chợ rất ít, sản lượng giảm hơn 50%, thu nhập của công nhân bốc vác cũng giảm. Nhiều năm liền tôi không về quê dịp Tết vì chi phí đi lại đắt đỏ. Ăn Tết xa nhà, tôi vẫn chăm chút cho phòng trọ mình có không khí xuân như mua chậu hoa, bày mâm ngũ quả lên bàn thờ. Nhờ những chậu hoa giá rẻ giúp tôi cảm thấy vui hơn khi phải đón Tết tha phương” - anh Bình trầm tư nói.

Xịt nước lên những chậu mai mini vừa đưa tới chợ, ông Nguyễn Văn Hà (ngụ TP Thủ Đức, TPHCM) cho hay, đợt này ông chở đến 200 chậu, giá bán dao động khoảng 100.000- 150.000 đồng/chậu. Giá rẻ là vậy nhưng cây nào cũng mập mạp, khỏe mạnh, nụ đặc cành chỉ chờ bung cánh. “Dù thu nhập có giảm nhưng ngày Tết ai cũng muốn có cành mai gắn thêm vài bao lì xì đỏ chưng trong nhà cầu mong an vui, may mắn quanh năm. Trồng mai không khó, cắt cành giâm xuống đất, chăm sóc đúng kỹ thuật là cây phát triển” - ông Hà nói.

Về lợi nhuận, ông Hà nói rằng chủ yếu muốn đem sắc xuân góp với chợ chứ không nặng nhẹ chuyện lời lỗ. Theo ông Hà, chợ hoa xuân này có khách hàng chủ yếu là công nhân, người lao động, thương nhân buôn bán trong chợ Bình Điền. Do chủ yếu phục vụ người có thu nhập thấp nên giá hoa ở đây rất mềm.

“Mỗi chậu cây tôi bán lợi nhuận thu được khoảng 20.000 đồng, với 200 - 300 chậu mai cũng thu được tầm 5 triệu đồng. Điều quan trọng hơn là thấy các cô chú còn nguyên bộ đồ bốc vác trong chợ ra lựa hoa, vui vẻ chở hoa về nhà làm mình cũng vui lây” - ông Hà nói.

“Mong muốn của chúng tôi thông qua chợ hoa xuân này là ai cũng có thể mua hoa, cây kiểng trang trí, làm đẹp nhà cửa trong ba ngày Tết. Đó không chỉ là truyền thống, văn hóa mà còn là niềm vui cho mình”.

Ông Nguyễn Tuấn, Phó Tổng giám đốc Satra

Phiên chợ hoa “đặc biệt”

Nói chợ hoa xuân Bình Điền đặc biệt cũng không sai, bởi chẳng nơi nào hỗ trợ nông dân trồng hoa “tới bến” như nơi đây. Chỉ trừ chi phí thuê gian hàng với mức tượng trưng, còn lại tất cả đều được miễn phí từ đèn chiếu sáng, dù che, cơm nước, dịch vụ vệ sinh, tắm giặt…

Ông Nguyễn Tuấn, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) - đơn vị tổ chức chợ hoa xuân Bình Điền cho biết, đã làm việc với những nhà vườn trồng hoa của Bến Tre, Sa Đéc, TPHCM từ nhiều tháng trước. Đa số người đem hoa đến đây bán đều là người trực tiếp trồng, chăm sóc, không mua đi bán lại nên không có chuyện tăng giá, hét giá.

Bên cạnh hỗ trợ vật chất, các thương nhân còn được tạo điều kiện tối đa trong công việc vận chuyển, bảo vệ an ninh trật tự, giải quyết khó khăn vướng mắc… “Công ty hiểu nỗi lo của thương nhân khi chợ tan mà hàng vẫn chưa bán hết, nên cho phép các nhà vườn gửi hoa lại chợ, phân công người trông nom cẩn thận, chờ qua Tết thu dọn về sau, giúp tiết kiệm chi phí vận chuyển và có thể tái sử dụng. Chính nhờ được nhiều ưu đãi, miễn phí như vậy nên hoa tại đây có giá rất cạnh tranh. Chỉ cần vài chục ngàn đồng, khách hàng có thể sở hữu chậu hoa đẹp về chưng Tết” - ông Tuấn nói thêm.

Đường hoa bến Bình Đông - đường hoa nghĩa tình

Theo Phó giám đốc Sở Du lịch TPHCM Lê Trương Hiền Hòa, thành phố có chủ trương mua lại hoa ế của tiểu thương kinh doanh ở bến Bình Đông (quận 8) trong dịp Tết Nguyên đán 2024 để hỗ trợ bà con. Số hoa mua lại sẽ dùng trang trí cho đường hoa tại bến Bình Đông và đặt tên là đường hoa nghĩa tình. Kinh phí để thực hiện chương trình này được vận động từ nguồn xã hội hóa.

Đây là năm thứ 10 chợ hoa xuân Bình Điền được tổ chức. Năm nay có hơn 282 quầy hàng đăng ký kinh doanh hoa Tết. Chợ hoa xuân Bình Điền sẽ khai mạc ngày 5/2 đến hết ngày 8/2 (29 Tết). Trong chợ hoa xuân còn tổ chức bán hàng Tết, các sản phẩm đều giảm giá tới 40% nhằm phục vụ người lao động, công nhân trên địa bàn.

Cùng chuyên mục

Hà Nội triển khai 125 quy hoạch: Không lập mới các quy hoạch phù hợp tầm nhìn 100 năm

Hà Nội triển khai 125 quy hoạch: Không lập mới các quy hoạch phù hợp tầm nhìn 100 năm

TPO - Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết Hà Nội đang triển khai 125 quy hoạch, trong đó có 63 quy hoạch phân khu đô thị, 44 quy hoạch chung xã. Đối với những khu vực đã có quy hoạch, đang triển khai quy hoạch hoặc đã có định hướng phát triển cơ bản phù hợp, ổn định, thành phố tiếp tục kế thừa.

‘Đại công trường’ đóng tàu vẫn hoạt động sau chỉ đạo xử lý của UBND tỉnh Ninh Bình

‘Đại công trường’ đóng tàu vẫn hoạt động sau chỉ đạo xử lý của UBND tỉnh Ninh Bình

TPO - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu xử lý dứt điểm các vi phạm trên hành lang bảo vệ đê Trường Yên và báo cáo kết quả trước ngày 30/8/2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Tiền Phong ngày 2/10 cho thấy, các cơ sở đóng, sửa chữa tàu vẫn hoạt động nhộn nhịp với máy móc, công nhân và nhiều hạng mục như một đại công trường.

50 công trình ghi công liệt sĩ cần tu bổ

50 công trình ghi công liệt sĩ cần tu bổ

TPO - Sở Nội vụ cho biết qua rà soát có 34 địa phương đề nghị tu bổ, cải tạo, sửa chữa 50 công trình ghi công liệt sĩ, với tổng kinh phí khoảng 76 tỷ đồng.

Miền Trung mưa lớn đỉnh điểm, Huế - Đà Nẵng rủi ro cấp 2

Miền Trung mưa lớn đỉnh điểm, Huế - Đà Nẵng rủi ro cấp 2

TPO - Dự báo từ sáng nay (7/10) đến đêm 8/10 là đỉnh điểm đợt mưa lớn đang diễn ra ở khu vực miền Trung với lượng mưa lớn nhất có thể vượt 600mm. Dự báo mưa lớn ở miền Trung còn kéo dài đến hết tuần với diễn biến rất phức tạp.

Huế yêu cầu phản hồi hiến kế của dân trong 2 ngày

Huế yêu cầu phản hồi hiến kế của dân trong 2 ngày

TPO - Với chuyên mục Hiến kế trên ứng dụng Hue-S, TP. Huế quy định cơ quan được giao xử lý phải nghiên cứu, cập nhật phản hồi cho người gửi trong thời hạn 2 ngày kể từ khi tiếp nhận trên hệ thống.

Tư chất gì, thước đo nào để đánh giá cán bộ trong thời kỳ mới (?)

Tư chất gì, thước đo nào để đánh giá cán bộ trong thời kỳ mới (?)

TPO - Để hiện thực hóa khát vọng phú cường, vấn đề trung tâm, mang tính lịch sử đặt ra là: Tư chất của người cán bộ hiện nay phải được định hình như thế nào? Thước đo nào đủ độ chuẩn xác để đánh giá họ? Và cơ chế nào đủ hiệu lực, hiệu quả để kiểm soát quyền lực, giữ gìn sự trong sạch và nâng cao sức mạnh của đội ngũ ấy?

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Tổng thống Panama tìm hiểu trang phục dân tộc thiểu số

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Tổng thống Panama tìm hiểu trang phục dân tộc thiểu số

TPO - Chiều nay (6/10), bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và bà Maricel Cohen de Mulino - Phu nhân Tổng thống Panama, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.