Chợ cóc bất chấp biển cấm

Chợ cóc bất chấp biển cấm
TP - Mặc dù đã có biển “Cấm họp chợ, bán hàng rong”, nhưng tại ngõ 51 phố Trần Điền (phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội), gần cổng sau của Bệnh viện Bưu điện vẫn hình thành một chợ cóc. 

Khoảng 5 giờ sáng hằng ngày, tiểu thương từ các nơi đổ về bày hàng hóa kín vỉa hè, thậm chí có người còn lấn chiếm luôn lòng đường để bán hàng, gây cản trở giao thông lẫn lối vào nhà của các hộ dân nơi đây.

Không những vậy, việc các tiểu thương trong chợ cóc giết mổ gia cầm, cá… rồi đổ nước thải ngay tại chỗ còn gây mất vệ sinh môi trường, tiểm ẩn dịch bệnh.

MỚI - NÓNG