TPO - Hà Nội đã có những thất bại trong cải tạo, xây dựng lại chợ, tiêu biểu là 5 chợ truyền thống biến thành Trung tâm thương mại. Do đó, việc cải tạo chợ phải đi cùng với các chính sách thu hút tốt. Đây được coi là mũi tên trúng hai đích, vừa phát triển chợ dân sinh sau cải tạo, vừa xóa bỏ chợ cóc, chợ tạm.
TPO - Từ cuối năm 2021, sau khi xây dựng xong, chợ Pơng Đrang ở huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk vẫn vắng tiểu thương buôn bán. Trong chợ hiện chỉ có duy nhất 1 tiểu thương, người này đã bỏ ra 200 triệu đồng để thuê quầy bán quần áo, may đồ, nếu đi nơi khác sẽ mất thêm tiền thuê mặt bằng.
TPO - Hoàn thành xây dựng từ cuối năm 2021 nhưng đến nay, chợ Sơn Đồng (xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) vẫn chưa thể đưa vào sử dụng. Nhiều người kinh doanh, tiểu thương phải buôn bán dưới lòng đường, gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
TPO - UBND quận Hoàn Kiếm đề nghị không tổ chức các giải chạy vào đêm để tránh gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân trong khu vực. Đồng thời hạn chế việc cấp phép các sự kiện có tổ chức biểu diễn âm nhạc với công suất âm thanh lớn tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
TPO - Trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát, nhiều chợ truyền thống và chợ đầu mối phải tạm ngừng hoạt động để phòng chống dịch dẫn đến sự hình thành của các chợ tự phát. Tuy nhiên đến nay, tình trạng trên vẫn tiếp diễn, dẫn đến sự cạnh tranh bất công trong hoạt động kinh doanh thực phẩm.
TPO - Phiên chợ cuối năm (29 Tết), chợ truyền thống, chợ cóc tại Hà Nội nhộn nhịp từ sớm, hoạt động mua bán diễn ra nhanh gọn. Tới gần trưa, tiểu thương dần dọn dẹp, ra về. 29 Tết, giá thực phẩm tiếp tục giữ mức cao so với thường lệ. Tuy vậy, dường như ai cũng chung tâm trạng "bán rủi, mua may" để đón năm mới với kỳ vọng nhiều thuận lợi.
TPO - Được đầu tư tiền tỷ để xây dựng rộng rãi, khang trang nhưng nhiều chợ ở Nghệ An vẫn không thu hút được người dân vào mua bán. Thậm chí, có chợ xây chưa xong đã xin “khai tử” vì sợ không phát huy được hiệu quả.
TPO - Hà Nội đã cấm mở hàng quán trà đá vỉa hè, chợ cóc để phòng chống dịch COVID-19, tuy nhiên dọc khu vực Đại lộ Thăng Long hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra công khai.
TPO - Bất chấp lệnh cấm, một số khu chợ tạm, chợ cóc, quán xá vỉa hè tại Hà Nội vẫn âm thầm đón khách bất chấp yêu cầu tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
TPO - Nhu cầu mua sắm thực phẩm tươi sống ngày cuối tuần tăng vọt khiến nhiều chợ cóc lại "tái xuất" hoạt động sau 4 ngày, đặc biệt khi thấy vắng bóng lực lượng chức năng. Vì lí do mưu sinh, nhiều bà con bán hàng vẫn "bám" chợ dù biết dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Tại siêu thị, lượng hàng hoá dự trữ, đảm bảo nhu cầu thiết yếu cũng tăng vọt.
TPO - Từ 11/5, Hà Nội đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động, giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều chợ cóc vẫn tái hoạt động một khi lực lượng chức năng vắng mặt.
TPO - Liên quan đến vấn đề cổng bệnh viện biến thành “chợ cóc”, ồn ào, nhếch nhác suốt ngày đêm, UBND thành phố Vinh (Nghệ An) đã đề xuất xây dựng chợ tạm.
TPO - Dù đã có văn bản chỉ đạo của Giám đốc Sở Y tế Nghệ An về việc chấn chỉnh tình trạng nhếch nhác, lộn xộn trước cổng các bệnh viện, tuy nhiên tình trạng này vẫn tiếp diễn.
TPO - Khi Tết Nguyên đán cận kề, tình trạng "chợ cóc" họp tràn lan ở lòng đường, vỉa hè lại xuất hiện gây ùn tắc giao thông trên nhiều tuyến phố Thủ đô.
TPO - Mặc dù các chợ đầu mối ở Sài Gòn cho biết, tháng này không có đào, mận Hà Nội nhưng dọc nhiều tuyến đường, vỉa hè, chợ cóc tại TPHCM, tiểu thương vẫn giới thiệu các loại đào, mận đang bán là hàng từ Sapa, Lai Châu...
TPO - Sáng 10/4, sau hơn một tuần cả nước thực hiện cách ly toàn xã hội, nhiều siêu thị, chợ truyền thống tại Hà Nội như đã quay lại nhịp sống thường ngày, người dân chen chân chờ thanh toán, “quên” giữ khoảng cách khi mua sắm.
TPO - Sáng 3/4, thời tiết xấu kèm mưa nhỏ khiến nhiều khu chợ tại Hà Nội đã vắng, nay lại vắng hơn. Trong ngày thứ ba cách ly xã hội, người dân hạn chế ra ngoài nên lượng người mua sắm tại các siêu thị không nhiều.
TPO - Nhiều 'chợ cóc' trong những con ngõ nhỏ, khu tập thể ở Hà Nội bỗng dưng “biến mất”, nhiều tiểu thương không đi bán hàng từ khi dịch covid-19 diễn biến phức tạp với con số bệnh nhân tăng lên từng ngày.
TPO - Trên nhiều tuyến đường của Hà Nội la liệt các “chợ cóc, chợ tạm” mọc lên. Việc lấn chiếm vỉa hè dịp Tết diễn ra liên tục còn khiến cho nhiều tuyến đường liên tục ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
TP - Những ngày sát Tết Âm lịch, lưu lượng hàng hóa mua bán ngày một tăng cao, nhiều hộ kinh doanh sử dụng vỉa hè làm nơi tập kết bày bán các mặt hàng để hút khách. Đây cũng là nguyên nhân gây ra ùn tắc kinh hoàng trên nhiều tuyến phố.
Phản ánh đến Đường dây nóng Báo Hànộimới, người dân các khu chung cư ở tổ hợp VP5, HH... (Khu đô thị Linh Đàm), Kim Văn - Kim Lũ (quận Hoàng Mai) cho biết, tình trạng chợ “cóc”, kinh doanh tự phát đang có dấu hiệu tái diễn. Mặc dù lực lượng chức năng đã đẩy mạnh tuyên truyền, xử lý nhưng vi phạm không giảm, thậm chí còn tràn cả vào sảnh khu chung cư.
TP - Mặc dù đã có biển “Cấm họp chợ, bán hàng rong”, nhưng tại ngõ 51 phố Trần Điền (phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội), gần cổng sau của Bệnh viện Bưu điện vẫn hình thành một chợ cóc.
TP - Ỷ mình có kính chiếu yêu cùng 72 phép thần thông biến hóa, Tôn Ngộ Không tự tin tung tẩy khắp thôn cùng ngõ hẻm. Từ chợ cóc, chợ bụi đến siêu thị nhà hàng, đến đâu ăn nhậu đấy, bất chấp lời can ngăn của sư phụ Đường Tăng.
TP - Sau Tết, giá thực phẩm thường tăng mạnh, nhưng năm nay giá nhiều mặt hàng giảm hẳn so với trước Tết. Thậm chí, có siêu thị còn khuyến mãi nhiều loại thực phẩm tới 50%…
TP - Sau khi tút lại bằng hóa chất, nhiều loại thịt thối được tuồn ra chợ cóc, quán ăn. Thịt thối thực sự trở thành nỗi ám ảnh người dân thành phố khi gần như ngày nào cơ quan chức năng cũng phát hiện ra loại thịt này.