Chính quyền Obama muốn học sinh chuyển giới sẽ được tự chọn nhà vệ sinh

Tấm biển có dòng chữ "chúng tôi không quan tâm" ở khách sạn 21C Museum tại bang North Carolina, để phản đối việc bang này ra luật yêu cầu người chuyển giới phải dùng nhà vệ sinh tương ứng với giới tính trên giấy khai sinh. Ảnh: Reuters
Tấm biển có dòng chữ "chúng tôi không quan tâm" ở khách sạn 21C Museum tại bang North Carolina, để phản đối việc bang này ra luật yêu cầu người chuyển giới phải dùng nhà vệ sinh tương ứng với giới tính trên giấy khai sinh. Ảnh: Reuters
Chính quyền Obama yêu cầu trường học Mỹ để học sinh chuyển giới được tự chọn dùng nhà vệ sinh nam hay nữ, mà không phụ thuộc vào giới tính trên giấy khai sinh.

Theo AFP, trong một lá thư gửi đến các học khu và đại học công lập Mỹ, Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục Mỹ đưa ra chỉ đạo về việc tạo ra một môi trường an toàn cho học sinh chuyển giới.

Lá thư yêu cầu các trường cho phép học sinh chuyển giới dùng nhà vệ sinh phù hợp với bản sắc giới tính của mình, chứ không phải là giới tính trên giấy khai sinh.

Tuy chỉ đạo này không mang tính bắt buộc, các trường không thực hiện có thể phải đối mặt với các vụ kiện hoặc bị giảm viện trợ liên bang.

Chính quyền liên bang đang trong một cuộc chiến pháp lý với tiểu bang North Carolina, khi bang này ra một đạo luật yêu cầu người chuyển giới sử dụng nhà vệ sinh công cộng tương ứng với giới tính trên giấy khai sinh. 

Các nhóm nhân quyền hoan nghênh động thái mới nhất của chính quyền. Nhà hoạt động Chad Griffin gọi đây là quyết định "đột phá" đánh dấu "một mốc thực sự quan trọng không chỉ đối với những thanh niên chuyển giới mà đối với tất cả thanh niên".

Tuy nhiên, các chính trị gia và các nhóm bảo thủ nhanh chóng lên án động thái này. Thống đốc bang North Carolina Pat McCrory cho rằng chính quyền đã vượt quá thẩm quyền và kêu gọi tòa án liên bang và quốc hội Mỹ can thiệp.

Phó thống đốc bang Texas Dan Patrick thì nói rằng bang của ông sẵn sàng chịu mất hàng tỷ USD viện trợ liên bang chứ không thể tuân thủ chính quyền về vấn đề này.

Trong khi đó, phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest nhấn mạnh chỉ đạo nhằm đảm bảo trường học ở Mỹ an toàn, phù hợp với mọi đối tượng và tôn trọng tất cả mọi người.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.