Chiều mai, bão Rammasun giật cấp 14-15 vào vịnh Bắc bộ

Dự kiến đường đi của bão số 2 (nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn T.Ư)
Dự kiến đường đi của bão số 2 (nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn T.Ư)
TP - Nhiều khả năng bão số 2 sẽ đổ bộ vào vùng vịnh Bắc bộ trong ngày 18/7, với cường độ cấp 11-12, giật cấp 14-15. Từ 18-22/7, bão cũng gây mưa lớn ở đồng bằng Bắc bộ, trung du và một phần bắc Trung bộ, lượng mưa phổ biến 200-300mm.

Tại cuộc họp khẩn cấp Ban chỉ đạo PCLB T.Ư chiều 16/7, ông Hoàng Đức Cường, quyền Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, sáng qua, bão số 2 (tên quốc tế là Rammasun) vượt qua Philippines đi vào biển Đông với cường độ mạnh cấp 13-14, giật cấp 16-17. Như vậy, bão số 2 đã đi nhanh hơn, cường độ mạnh hơn dự kiến. 


Theo ông Cường, khoảng 60-70%, bão sẽ đi vào vùng biển Quảng Ninh-Hải Phòng; chỉ khoảng 10% là đi chệch hướng về phía Trung Quốc. Về thời gian đổ bộ của bão, ông Cường cho hay, chiều tối và đêm 18/7, bão số 2 có khả năng vào vịnh Bắc bộ, với cường độ mạnh cấp 11-12, giật cấp 14-15. Khoảng sáng, và muộn nhất là trưa 19/7, bão sẽ vào vùng đất liền các tỉnh đông Bắc bộ với cường độ cấp 10, giật cấp 11-12, sau đó đi vào vùng đất liền sẽ giảm dần.

Do ảnh hưởng của bão, từ hôm nay 17/7, vùng biển quần đảo Hoàng Sa sẽ có gió mạnh dần lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 16-17, biển động dữ dội. Ông Cường cho biết, từ chiều tối 18/7, vùng vịnh Bắc bộ có gió mạnh cấp 8 trở lên, nên mọi công việc chuẩn bị chống bão phải hoàn thành trong ngày 17/7.

Từ ngày 18-22/7, bão sẽ gây một đợt mưa lớn ở khu vực đồng bằng Bắc bộ, trung du và một phần bắc Trung bộ, lượng mưa phổ biến 200-300mm. Trong đó, lượng mưa sẽ tập trung vào nửa chiều ngày 19/7 ở các khu vực trên; từ ngày 20/7, mưa sẽ lan ra các tỉnh miền núi phía Bắc.

Phải chuẩn bị xong trong ngày 17/7

Theo Ban Chỉ đạo PCLB T.Ư, đến chiều qua, biên phòng tuyến biển từ Quảng Ninh đến Bà Rịa-Vũng Tàu đã thông báo cho gần 57.200 tàu, lồng bè, chòi cảnh với trên 20 vạn dân biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh. Đáng lưu ý, hiện còn 45 tàu/478 người đang hoạt động vùng biển Hoàng Sa nằm trên đường đi của bão cần theo dõi sát để hướng dẫn về bờ an toàn.

Trong khi đó, rạng sáng hôm qua 16/7, tàu cá KH 90154 (Khánh Hòa) do ông Trương Quốc Toàn làm thuyền trưởng, trên đường vào bờ tránh bão, do bất cẩn thuyền viên Nguyễn Văn Tài đã rơi xuống biển mất tích. Hiện ông Tài đang được cơ quan chức năng tìm kiếm.

Bộ trưởng NN&PTNT, kiêm Trưởng ban Chỉ đạo PCLB T.Ư  Cao Đức Phát nói: “Với kinh nghiệm thực tiễn của tôi, đây là cơn bão mạnh”. Do lượng tàu thuyền trên vịnh Bắc bộ lớn, nên ông Phát yêu cầu, các địa phương phải kêu gọi tàu thuyền về nơi trú tránh xong hết trong ngày hôm nay 17/7. Các lồng bè thủy sản cần chằng níu kỹ, gọi hết người ở các lồng bè lên bờ. 

MỚI - NÓNG