Chiến sự tiếp diễn ở Mariupol bất chấp thỏa thuận ngừng bắn

Quân chỉnh phủ Kiev đang bị phe ly khai đẩy lùi ở miền đông
Quân chỉnh phủ Kiev đang bị phe ly khai đẩy lùi ở miền đông
TPO - Các cuộc đọ súng vẫn diễn ra dữ dội giữa quân chính phủ Ukraine và phe ly khai miền đông ở thành phố cảng chiến lược Mariupol, bất chấp thoả thuận ngừng bắn vừa ký kết.

BBC cho biết, nhiều tiếng nổ lớn vang lên ở vùng đông nam Mariupol chỉ 1 ngày sau khi Kiev ký thoả thuận ngừng bắn với quân ly khai. Không có báo cáo nào về chiến sự trong 24 giờ đầu tiên, nhưng qua ngày 6/9, các cuộc đọ súng lại tiếp diễn.

Phóng viên thường trú của BBC tại Mariupol cho biết, giao tranh nổ ra ở khu vực gần điểm kiểm soát của chính phủ Ukraine. Hội Chữ Thập Đỏ quốc tế, trong khi đó, cũng nói, đoàn xe viện trợ đến thành phố Luhansk, đang do phe ly khai kiểm soát, đã buộc phải trở lại vì đạn pháo. Giao tranh chỉ giảm bớt trong sáng 7/9.

Phát ngôn viên Uỷ ban An ninh và quốc phòng Ukraine, Andriy Lysenko, hôm 6/9, cho biết, quân ly khai đã 10 lần bắn về phía quân chính phủ kể từ khi thoả thuận ngừng bắn được ký kết.

Tuy nhiên, lãnh đạo phe ly khai Alexander Zakharchenko lại nói, thoả thuận ngừng bắn không được giám sát đầy đủ và phe ly khai đã trở thành mục tiêu tấn công của quân chính phủ tại thị trấn Amvrosiyivka, gần Donetsk.

Theo BBC, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, ngày 6/9, đã có cuộc điện đàm, trong đó cả đôi bên đều xác định cần tiếp tục các cuộc đối thoại.

Ông Poroshenko muốn sự tham gia của các nhân viên thuộc tổ chức Hợp tác An ninh và Phát triển kinh tế châu Âu (OSCE) được tăng cường tối đa. Cả 2 cùng bàn đến kế hoạch triển khai hoạt động cứu trợ nhân đạo cho khu vực miền đông.

Theo BBC
MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.