Chiến sĩ Hải quân mang dòng nước nghĩa tình đến đồng bào vùng hạn mặn

TPO - Kịp thời chia sẻ khó khăn với bà con vùng hạn mặn miền Tây Nam Bộ, nhiều tháng qua, cán bộ, đoàn viên thanh niên Vùng 2 Hải quân đã đóng góp sức trẻ, đưa những dòng nước ngọt thấm đẫm nghĩa tình quân dân đến với đồng bào.
Chiến sĩ Hải quân mang dòng nước nghĩa tình đến đồng bào vùng hạn mặn ảnh 1 Tàu 935 nhận nước từ Tàu 936 ngoài cửa Xoài Rạp đi Tiền Giang cung cấp cho nhân dân
Chiến sĩ Hải quân mang dòng nước nghĩa tình đến đồng bào vùng hạn mặn ảnh 2 Theo Vùng 2 Hải quân, từ ngày 18/1 đến 6/4, ba tàu 935, 936 và 937 thuộc Vùng 2 Hải quân đã thực hiện 25 chuyến hải trình với khối lượng 9.600m3 nước ngọt cho nhân dân các địa phương chịu hạn mặn ở 2 tỉnh Bến Tre và Tiền Giang.
Chiến sĩ Hải quân mang dòng nước nghĩa tình đến đồng bào vùng hạn mặn ảnh 3 Đại tá Đặng Mạnh Hùng, Phó Chính uỷ Vùng 2 Hải quân trao tặng nước ngọt tượng trưng cho nhân dân vùng nhiễm mặn
Chiến sĩ Hải quân mang dòng nước nghĩa tình đến đồng bào vùng hạn mặn ảnh 4 Từ cán bộ chỉ huy tới chiến sĩ Vùng 2 Hải quân đều chung tay góp sức giúp nhân dân vùng hạn mặn
Chiến sĩ Hải quân mang dòng nước nghĩa tình đến đồng bào vùng hạn mặn ảnh 5 Các chiến sỹ Tàu 935 bơm nước cung cấp lên xe cho nhân dân xã An Hoà Tây thuộc huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
Chiến sĩ Hải quân mang dòng nước nghĩa tình đến đồng bào vùng hạn mặn ảnh 6 Ngoài vận chuyển nước ngọt, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân còn trao tặng nhiều bồn chứa nước cho người dân
Chiến sĩ Hải quân mang dòng nước nghĩa tình đến đồng bào vùng hạn mặn ảnh 7 Ngay từ trước Tết nguyên đán 2020, hàng trăm m3 nước ngọt đầu tiên đã được cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân đưa tới cho bà con ở tỉnh Bến Tre. Trong ảnh là Tàu 935 đang tiếp cận Tàu 936 nhận nước đi cung cấp cho nhân dân vùng hạn mặn ở Bến Tre.
Chiến sĩ Hải quân mang dòng nước nghĩa tình đến đồng bào vùng hạn mặn ảnh 8 Đại uý Nguyễn Văn Thương, thuyền trưởng Tàu 935 cho biết, với tình cảm quân dân gắn bó, cán bộ, chiên sĩ của tàu luôn sẵn sàng lên đường giúp đỡ nhân dân trong thiên tai, hoạn nạn. Sau 14 chuyến vận chuyển nước về miền Tây, Tàu 935 đã hành trình hàng nghìn hải lý an toàn, mang tới cho bà con 2.800m3 nước ngọt
Chiến sĩ Hải quân mang dòng nước nghĩa tình đến đồng bào vùng hạn mặn ảnh 9 Vừa giúp bà con ngăn hạn mặn, Vùng 2 Hải quân còn tuyên truyền biện pháp phòng chống dịch COVID-19 bằng nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.