Chiến đấu cơ tàng hình J-31 bị phát hiện chỉ sau 10 phút

Chiến đấu cơ tàng hình J-31 của Trung Quốc. Ảnh: Reuters.
Chiến đấu cơ tàng hình J-31 của Trung Quốc. Ảnh: Reuters.
Khả năng tàng hình của chiến đấu cơ J-31 do nước này tự chế tạo thua xa những gì đã quảng cáo, báo mạng Want China Times dẫn lời một số chuyên gia quân sự Trung Quốc tiết lộ.

Lâu nay, giới chức Tập đoàn công nghiệp hàng không Trung Quốc luôn khoe rằng J-31 là chiến đấu cơ tối tân thuộc thế hệ 5 và có thể hạ gục máy bay F-35 của Mỹ. Tuy nhiên, theo Want China Times ngày 14.12, chỉ sau 10 phút bay biểu diễn tại Triển lãm hàng không quốc tế Chu Hải hồi tháng 11, chiếc J-31 đã hiện rõ trên radar của chiến đấu cơ Nga Su-35.

Thậm chí, radar trên một chiếc máy bay vận tải C-17 của Mỹ tham gia triển lãm cũng nhanh chóng phát hiện máy bay Trung Quốc. Từ đó, các chuyên gia cho rằng Trung Quốc vẫn chưa thể thiết kế được một lớp phủ thân máy bay có khả năng hấp thu sóng radar hữu hiệu như Mỹ và Nga.

Ngoài ra, từ màn biểu diễn ở Chu Hải còn có thể thấy động cơ máy bay chưa được hoàn thiện khi chiếc J-31 phun khói đen mù mịt còn phi công không được phép bay với tốc độ siêu âm. Mặc dù vậy, Want China Times cũng nhận định rằng đây mới là bản thử nghiệm và Trung Quốc có thể sẽ tìm ra cách khắc phục các nhược điểm trên trong tương lai.

Theo Trọng Kha

Theo Thanh Niên
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.