Chỉ đạo làm rõ vụ khám sức khỏe cho... người chết

Chỉ đạo làm rõ vụ khám sức khỏe cho... người chết
TP - Trả lời câu hỏi của phóng viên Tiền Phong ngày 16/10, liên quan việc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Quảng Trạch “nhân bản” giấy khám sức khỏe cho cả người đã chết (xem trên Tiền Phong số ra ngày 16/10/2014), ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, tỉnh này đang chỉ đạo Sở Y tế báo cáo nội dung vụ việc.

Theo ông Dũng, cách đây hai tuần, khi nhận được đơn tố cáo của ông Mai Quý Khiêm liên quan đến những sai phạm của ông Phạm Minh Sơn, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự Phòng huyện Quảng Trạch, trong đó có nội dung “nhân bản” giấy khám sức khỏe, đích thân ông Dũng đã ký văn bản yêu cầu Sở Y tế Quảng Bình xác minh làm rõ. Tuy nhiên, đến nay UBND tỉnh vẫn chưa nhận được trả lời từ Sở Y tế Quảng Bình.

Ông Dũng cho biết thêm, vừa qua UBND tỉnh Quảng Bình nhận được nhiều đơn thư tố cáo liên quan đến ngành y của tỉnh này, chủ yếu liên quan dược phẩm và công tác khám chữa bệnh, trong đó, có nhiều đơn nặc danh. Qua kiểm tra sơ bộ, hầu hết các nội dung tố cáo đều có cơ sở.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.