Chelsea nhờ cậy vào 'nội gián' khi tái đấu Barca

Chelsea nhờ cậy vào 'nội gián' khi tái đấu Barca
Chuyến đi của Chelsea tới Nou Camp sẽ bớt căng thẳng hơn rất nhiều nhờ vào sự xuất hiện của những “nội gián” hàng hiệu. Họ là những cầu thủ mang dòng máu Tây Ban Nha hay trực tiếp hơn là từng dành một phần tuổi thanh xuân để cống hiến cho chính Barca.

Cesc Fabregas từng gắn bó với Barca trong 3 năm, ghi được 28 bàn thắng, giành 3 danh hiệu cùng Gã khổng lồ xứ Catalunya.

Pedro trước khi gia nhập Chelsea từng gắn bó với Barca tới 10 năm, thi đấu 121 trận trong màu áo đội trẻ Barca và 204 trận trên cương vị thành viên đội 1. Năm 2011, chính Pedro là người ghi bàn thắng mở tỷ số cho Barca trong trận chung kết Champions League với Man United.

Đối với 2 cựu Barca này, trở lại Nou Camp là trở về nhà, chứ không phải là chuyến đi tới một trong những sân đấu đáng sợ nhất thế giới nữa. Sự bình tĩnh của họ sẽ giúp rất nhiều cho thế trận của Chelsea.

Ngoài Fabregas và Pedro, thủ thành Thibaut Courtois cũng từng 10 lần đối mặt Barca trong thời gian thi đấu cho Atletico Madrid. Anh từng vượt qua chính Barca để có mặt trong trận chung kết Champions League 2014. Morata từng 4 lần chạm trán Barca, ghi được 1 bàn thắng, trùng hợp là tại chính sân chơi Champions League. 

Ngoài ra, những cầu thủ như César Azpilicueta, Marcos Alonso hay thậm chí thủ thành dự bị Willy Caballero cũng chẳng còn lạ lẫm gì đất Tây Ban Nha nữa. Một nửa dòng máu của Chelsea hiện tại thuộc về Tây Ban Nha, và đây sẽ là lợi thế cực lớn cho trận đại chiến này. Với nhiều CLB trên thế giới, Nou Camp là cơn ác mộng. Nhưng với Chelsea, nhờ vào dàn “nội gián” hàng hiệu, đó cũng chỉ là một sân đấu mà thôi.

Tiền vệ Cesc Fabregas: “Tôi không biết có nên ăn mừng hay không nếu ghi bàn”
Trả lời phỏng vấn trên tờ Marca, Cesc Fabregas cho biết, anh không hề căng thẳng khi trở lại mái nhà xưa, gặp lại những người bạn tại Barca. Thậm chí tiền vệ này còn đang trăn trở “nếu ghi bàn, tôi không biết có nên ăn mừng hay không. Đây là một trận đấu lớn, ghi được bàn thắng là kỷ niệm tuyệt đẹp, chẳng lý do gì kìm nén cảm xúc của mình”.

Theo Theo Bóng đá +
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".