Cháy dữ dội trong đêm tại cửa hàng điện máy, thiệt hại hơn 2 tỷ đồng

Cháy dữ dội trong đêm tại cửa hàng điện máy, thiệt hại hơn 2 tỷ đồng
TPO - Chủ cửa hàng đóng cửa về nhà, bên trong lại chứa nhiều vật liệu dễ cháy. Ngọn lửa đã thiệu rụi hoàn toàn tài sản bên trong cửa hàng, thiệt hại hơn 2 tỷ đồng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h30p (ngày 28/4) tại cửa hàng Điện máy Hữu Hợp, địa chỉ xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, (Nghệ An) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Người dân xung quanh đã hô hoán, phá cửa dùng nước dập lửa, đồng thời báo sự việc cho cơ quan chức năng.

Thời điểm xảy ra đám cháy, chủ cửa hàng đóng cửa về nhà, bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy như: đồ nhựa, đồ điện tử, dây điện… nên ngọn lửa lan ra rất nhanh.

Cháy dữ dội trong đêm tại cửa hàng điện máy, thiệt hại hơn 2 tỷ đồng ảnh 1 Thiệt hại do đám cháy gây ra hơn 2 tỷ đồng.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC công an huyện Yên Thành phối hợp với Đội cảnh sát PCCC số 4 và 5 điều động 3 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ dập lửa. Sau hơn 40 phút, ngọn lửa mới được khống chế.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng toàn bộ cửa hàng, toàn bộ hàng hóa, máy móc… phía trong đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, thiệt hại hơn 2 tỷ đồng.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.