Chàng trai Quảng Ninh Nguyễn Hoàng Khánh vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nguyễn Hoàng Khánh xuất sắc giành vòng nguyệt quế “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 21. Chàng trai là học sinh thứ 3 của tỉnh Quảng Ninh giành ngôi vị quán quân ở sân chơi này.

Trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 được truyền hình trực tiếp với điểm cầu chính - trường quay S14 – Đài Truyền hình Việt Nam; và bốn điểm cầu đặt tại trường của các thí sinh, gồm:

Chàng trai Quảng Ninh Nguyễn Hoàng Khánh vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 ảnh 1

Nguyễn Hoàng Khánh - THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh

Hoàng Khánh là thí sinh đầu tiên giành được suất tham dự trận chung kết với thành tích nhất Quý 1, 375 điểm. Hoàng Khánh đã thể hiện tốc độ khi lập kỷ lục trả lời 17 câu hỏi trong vòng 60 giây ở cuộc thi tuần.

Đây là lần thứ tư tỉnh Quảng Ninh có thí sinh tham dự trận Chung kết. Trong ba lần trước, thí sinh Quảng Ninh đã hai lần giành ngôi Quán quân vào các năm 2012 và 2018.

Nguyễn Việt Thái – THPT Chuyên Ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội

Được mệnh danh là “thần đồng”, bắt đầu biết đọc từ khi mới hơn 2 tuổi, lên tiểu học, Việt Thái còn tự đứng ra tổ chức các cuộc thi mô phỏng Đường lên đỉnh Olympia để tranh tài cùng các bạn đồng trang lứa. Việt Thái đã tự tin chinh phục từng trận đấu và giành giải nhất Quý 2 với 295 điểm.

Nguyễn Thiện Hải An – THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội.

Thêm một “thần đồng” đến từ thủ đô, Nguyễn Thiện Hải An được xem là người sinh ra để phá các kỷ lục. Cụ thể, Hải An là người đầu tiên trong lịch sử 21 năm của chương trình đạt đến cột mốc 150 điểm khởi động. Hải An cũng là thí sinh sở hữu số điểm chung cuộc cao nhất của năm thứ 21 khi nhất cuộc thi tuần với 410 điểm. Giành chiến thắng nghẹt thở trong cuộc thi Quý 3 với 325 điểm, chàng trai chuyên Hóa thực sự là đối thủ đáng gờm của trận chung kết.

Nguyễn Đình Duy Anh – THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An

Duy Anh từng là thủ khoa đầu vào lớp chuyên Lý, trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ở cuộc đua Olympia, Duy Anh thể hiện sự táo bạo, đột phá, bùng nổ ở những khoảnh khắc quyết định và giành giải nhất Quý 4 với 250 điểm.

Chàng trai Quảng Ninh Nguyễn Hoàng Khánh vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 ảnh 2

Vòng nguyệt quế dành cho người chiến thắng trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21. Ảnh: BTC

Tham gia dẫn chương trình Chung kết Olympia năm thứ 21 có các MC Diệp Chi và Ngọc Huy (tại S14); MC Mai Trang, Sơn Lâm, Trần Ngọc và Khánh Vy (tại các điểm cầu).

Theo Ban Tổ chức, quy mô, cách thức trận Chung kết được triển khai phù hợp với mức độ phòng chống dịch COVID-19 của từng địa phương.

Chung kết Olympia 2021

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

14/11/2021 08:17

14/11/2021 08:22

4 thí sinh đã có mặt tại trường quay S14 để tập dượt và bốc thăm vị trí thi đấu

Chiều ngày 12/11, 4 thí sinh đã có mặt tại trường quay S14 để tập dượt và bốc thăm vị trí thi đấu. Tinh thần của những "nhà leo núi" khá thoải mái, tự tin và có chút hồi hộp.

14/11/2021 08:25

Không khí sôi động tại điểm cầu tại trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) trước giờ G.

Không khí sôi động tại điểm cầu tại trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) trước giờ G.

Chàng trai Quảng Ninh Nguyễn Hoàng Khánh vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 ảnh 7

Ảnh: Cảnh Huệ

Chàng trai Quảng Ninh Nguyễn Hoàng Khánh vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 ảnh 8
Chàng trai Quảng Ninh Nguyễn Hoàng Khánh vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 ảnh 9

Giáo viên, học sinh trường THPT Chuyên Phan Bội Châu cổ vũ cho nhà leo núi Nguyễn Đình Duy Anh.

Cô giáo Cao Thị Lan Thanh – Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Bội Châu cho biết, trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, cầu truyền hình được tổ chức với quy mô nhỏ, chỉ 100 người tham dự. Tất cả các khách mời và các cổ động viên sẽ được test COVID – 19 trước khi tham dự trận chung kết và kiểm tra các điều kiện về phòng chống dịch bệnh.

Clip: Cảnh Huệ

14/11/2021 08:26

Kỳ tích của những 'tay đua' về nhì

14/11/2021 08:32

Điểm cầu Quảng Ninh cổ vũ cho thí sinh Hoàng Khánh

Tại điểm cầu Quảng Ninh: Từ sáng sớm, hơn 400 học sinh, giáo viên trường THPT Bạch Đằng đã có mặt tại sân Đền Trần Hưng Đạo và Miếu Vua Bà (TX Quảng Yên) để cổ vũ cho thí sinh Nguyễn Hoàng Khánh.

Chàng trai Quảng Ninh Nguyễn Hoàng Khánh vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 ảnh 13

Ảnh: Hoàng Dương

Chàng trai Quảng Ninh Nguyễn Hoàng Khánh vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 ảnh 14

Học sinh và giáo viên tại điểm cầu Quảng Ninh còn mang đến một màn cổ vũ rất đặc biệt với sự tái hiện những chiến thắng lẫy lừng trên sông Bạch Đằng - tướng Trần Hưng Đạo duyệt quân. Đó còn là hình ảnh chợ quê, thuyền nan truyền thống và lễ hội quảng bá những giá trị văn hóa lịch sử đậm đà của vùng đất Bạch Đằng Giang.

Chàng trai Quảng Ninh Nguyễn Hoàng Khánh vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 ảnh 15

Ảnh: Hoàng Dương

14/11/2021 08:37

Điểm cầu truyền hình trực tiếp của trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên được dời tới sân của Đài truyền hình Việt Nam

Đúng 8h30 trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 diễn ra. Bốn thí sinh sẽ trải qua các phần thi Khởi động, Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc và Về đích theo luật thi của Olympia 21.

Trước đó, các nhà leo núi đã bốc thăm vị trí. Theo đó, người chơi ở vị trí số 1 là Nguyễn Thiện Hải An, ở vị trí số 2 là Nguyễn Hoàng Khánh, vị trí số 3 thuộc về Nguyễn Việt Thái, vị trí thứ 4 là Nguyễn Đình Duy Anh.

Do diễn biến dịch bệnh COVID-19, điểm cầu truyền hình trực tiếp của trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên được dời tới sân của Đài truyền hình Việt Nam.

Đường lên đỉnh Olympia đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả với lịch sử gameshow phát sóng dài nhất, sang đến năm thứ 22.

14/11/2021 08:42

Điểm cầu tại trường THPT Chuyên Ngoại ngữ

Không khí sôi động tại điểm cầu trường THPT chuyên Ngoại ngữ - Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chàng trai Quảng Ninh Nguyễn Hoàng Khánh vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 ảnh 17

Các thầy cô giáo tại điểm cầu trường THPT Chuyên Ngoại ngữ

Các bạn học sinh đeo khẩu trang phòng dịch, nhiệt tình cổ vũ cho chàng trai Nguyễn Việt Thái.

Chàng trai Quảng Ninh Nguyễn Hoàng Khánh vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 ảnh 18

Ảnh: Duy Phạm

Chàng trai Quảng Ninh Nguyễn Hoàng Khánh vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 ảnh 19
Chàng trai Quảng Ninh Nguyễn Hoàng Khánh vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 ảnh 20
Chàng trai Quảng Ninh Nguyễn Hoàng Khánh vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 ảnh 21
Chàng trai Quảng Ninh Nguyễn Hoàng Khánh vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 ảnh 22

Ảnh: Duy Phạm

14/11/2021 08:46

Dự chương trình Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; ông Nguyễn Hữu Độ - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

14/11/2021 08:48

Khánh Vy "làm nóng" không khí tại điểm cầu trường THPT Phan Bội Châu

MC Khánh Vy cùng các bạn học sinh khuấy động không khí sôi động tại điểm cầu trường THPT Phan Bội Châu (Nghệ An) cổ vũ nhà leo núi Nguyễn Đình Duy Anh.

Clip: Cảnh Huệ

14/11/2021 09:07

Không khí tưng bừng tại trường THPT Chuyên Ngoại ngữ

Không khí tưng bừng tại trường THPT Chuyên Ngoại ngữ lúc này. - Clip: Duy Phạm

14/11/2021 09:09

Những phút đầu tiên của trận chung kết

Những phút đầu tiên của trận chung kết là chia sẻ của "bốn nhà leo núi" và không khí cổ vũ tại bốn điểm cầu.

Theo đó, Hải An chia sẻ mong muốn trở thành một nhà khoa học, phát minh; lời cổ vũ "Hải An - Tự nhiên thắng".

Chàng trai Quảng Ninh Nguyễn Hoàng Khánh vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 ảnh 23

Hoàng Khánh với quyết tâm mang vòng nguyệt quế thứ ba về Quảng Ninh; khán giả ở Quảng Ninh đã "gửi" tặng vòng nguyệt quế đến Hoàng Khánh.

Chàng trai Quảng Ninh Nguyễn Hoàng Khánh vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 ảnh 24

Việt Thái chia sẻ về tình yêu dành cho chương trình Đường lên đỉnh Olympia; mong muốn trở thành một lập trình viên. Cậu cũng cho biết bà ngoại là người đã truyền động lực lớn nhất để Việt Thái tham gia cuộc thi này. "Năm Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 11, nhìn chị Ngọc Oanh đội vòng nguyệt quế, bà đã nói cháu hãy thi để lấy vòng nguyệt quế cho bà đội nhé, nhưng thời gian không đợi bà. Trận chung kết này là cơ hội để em thực hiện lời hứa của mình", cậu nói.

Chàng trai Quảng Ninh Nguyễn Hoàng Khánh vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 ảnh 25

Duy Anh bày tỏ quyết tâm tỏa sáng tại Đường lên đỉnh Olympia; khán giả gửi đến nam sinh giai điệu "Dân ca xứ nghệ - Bài ca tuổi trẻ" và màn nhảy sôi động. Trên sân khâu ở điểm cầu Nghệ An có một khối Rubic - trò chơi Duy Anh yêu thích, với thông điệp mong cậu có những cú xoay mượt mà để giành chiến thắng trong trận chung kết.

Chàng trai Quảng Ninh Nguyễn Hoàng Khánh vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 ảnh 26

14/11/2021 09:19

4 "nhà leo núi" trải qua phần thi Khởi động

Khởi đầu thuận lợi Phần thi Khởi động, 4 thí sinh sẽ có 60 giây để chinh phục các câu hỏi, mỗi câu có đáp đúng đạt 10 điểm. Hải An là người mở đầu, giành được 60 điểm. Hoàng Khánh là người thứ hai đã trải qua 12 câu hỏi và giành được 80 điểm. Việt Thái đã trải qua 14 câu hỏi để giành được 80 điểm. Duy Anh giành được 40 điểm.

14/11/2021 09:25

Kết thúc phần thi đầu tiên, Hoàng Khánh và Việt Thái cùng dẫn đầu với 80 điểm

Sau phần thi Khởi động của Duy Anh, chương trình đã trao đổi với cố vấn chương trình. Qua đó, câu trả lời về vật lý của Duy Anh được công nhận điểm; câu trả lời về câu hỏi tiếng Anh của Hải An cũng được công nhận điểm. Kết thúc phần thi đầu tiên, Hoàng Khánh và Việt Thái cùng dẫn đầu với 80 điểm. Tiếp đến, Hải An được 70 điểm, Duy Anh 50 điểm.

14/11/2021 09:30

Việt Thái tạm dừng phần thi Vượt chướng ngại vật

Hoàng Khánh giải từ khóa ẩn số Phần thi Vượt chướng ngại vật có ẩn số gồm 16 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả là chiến lược hiện nay của chúng ta trong công cuộc đối phó với dịch bệnh gì?

Cả 4 thí sinh ghi điểm với đáp án "COVID-19". Ngay khi hình ảnh gợi ý đầu tiên hiện lên, Việt Thái nhấn chuông trả lời từ khóa "Giáo dục trực tuyến". Cậu cho biết đã đếm đủ 16 chữ cái. Nhưng rất tiếc câu trả lời của Việt Thái đưa ra không chính xác. Việt Thái tạm dừng phần thi Vượt chướng ngại vật.

Hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi: Kể từ năm 2011, WHO đã chọn tuần cuối cùng của tháng 4 hằng năm để hướng sự chú ý của thế giới đến hoạt động quan trọng nào nhằm bảo vệ sức khỏe của mọi người dẫn trước dịch bệnh hằng năm?" Ngay khi câu hỏi hiện mở, Hoàng Khánh đã nhấn chuông trả lời từ khóa "Miễn dịch cộng đồng". Với đáp án này cậu đã vươn lên dẫn đầu.

14/11/2021 09:31

Sau hai phần thi, Hoàng Khánh dẫn đầu với 150 điểm

Sau hai phần thi, Hoàng Khánh dẫn đầu với 150 điểm. Tiếp đến, Việt Thái 90 điểm, Hải An 80 điểm, Duy Anh 50 điểm.

MC chương trình cho biết, vừa nhận được thông tin trong phần thi khởi động, Duy Anh có một câu trả lời sai nên chỉ đạt 40 điểm ở phần thi đầu tiên này.

Chàng trai Quảng Ninh Nguyễn Hoàng Khánh vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 ảnh 27

Điểm số sau phần thi Vượt chướng ngại vật

14/11/2021 09:43

Chia sẻ của MC Diệp Chi trước thềm chung kết Olympia 2021

Trước thềm chung kết Olympia 2021, MC Diệp Chi đã có những chia sẻ trên Facebook, đồng thời lộ diện chiếc vòng nguyệt quế Chung kết "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 21:

"Luật cũ, người cũ nhưng cảm xúc và những thử thách hoàn toàn mới.

Chúc 4 "nhà leo núi" Hải An, Hoàng Khánh, Việt Thái, Duy Anh vững chân, bền chí, chơi hết mình trong cuộc thi quan trọng nhất nhé. Cùng nhau, mình sẽ tạo nên một hành trình đáng nhớ."

Chàng trai Quảng Ninh Nguyễn Hoàng Khánh vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 ảnh 28

MC Diệp Chi

Cuối tháng 9, trên fanpage Đường lên đỉnh Olympia thông báo cô gái xứ Nghệ Trần Khánh Vy tiếp bước MC Diệp Chi để trở thành người dẫn Olympia năm thứ 22 cùng MC Ngọc Huy.

Trần Khánh Vy là gương mặt nữ từng gây ấn tượng trên mạng xã hội năm 2016, với clip nói 7 thứ tiếng. Từ đó, cô được gọi là "hot girl 7 thứ tiếng". Trước khi phát sóng chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 số đầu tiên (26/9), Khánh Vy đã có những chia sẻ trên sóng livestream, bày tỏ cảm xúc lo lắng, hồi hộp và mong được khán giả đón nhận.

14/11/2021 09:44

Hoàng Khánh thể hiện tốc độ và chính xác

Phần thi Tăng tốc, trong câu hỏi đầu tiên chỉ có Hoàng Khánh đưa ra đáp án. Cậu cho biết đưa bừa đáp án "Bà Rịa Vũng Tàu".

Câu hỏi thứ hai "những hình ảnh sau muốn nói tới gì?", Việt Thái, Hải An, Hoàng Khánh, Duy Anh lần lượt cùng đưa ra đáp án "Tiếng Việt".

Câu hỏi thứ ba "Sắp xếp các miếng ghép sau để có được bức hình hoàn chỉnh" (theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới". Hoàng Khánh, Duy Anh, Hải An, Việt Thái lần lượt đưa ra đáp án đúng. Câu hỏi thứ tư "Đây là chữ gì?". Hoàng Khánh, Hải An, Việt Thái, Duy Anh lần lượt trả lời đúng "Thầy".

Qua bốn câu hỏi, điểm số của các thí sinh đã có sự thay đổi lớn. Cụ thể, Hoàng Khánh vẫn dẫn đầu với 250 điểm, Hải An và Việt Thái cùng được 160 điểm, Duy Anh được 100 điểm.

14/11/2021 09:47

Tại điểm cầu trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên

Không khí tại điểm cầu trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Hà Nội. - Clip: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia

Tại trường THPT Chuyên ngoại ngữ, Hà Nội. - Clip: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia

14/11/2021 09:49

Không khí tại điểm cầu Quảng Ninh và Nghệ An

Điểm cầu Quảng Ninh - Clip: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia

Điểm cầu Nghệ An - Clip: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia

14/11/2021 09:57

Không khí sôi nổi tại các điểm cầu

Khánh Vy cùng học sinh trường THPT Chuyên Phan Bội Châu tại điểm cầu Nghệ An sôi nổi trong phần thi dành cho khán giả. - Clip: Cảnh Huệ

14/11/2021 10:03

Đường lên đỉnh Olympia đã tổ chức 20 trận chung kết năm

Tính tới thời điểm này, mặc dù không phải chương trình trò chơi truyền hình đầu tiên trên VTV3, Đường lên đỉnh Olympia là game show có tuổi đời dài nhất hiện còn phát sóng.

Đến nay, Olympia đã tổ chức 20 trận chung kết năm, tìm ra 20 nhà vô địch. Trong số đó, có 4 quán quân là nữ gồm Trần Ngọc Minh (năm 1), Lương Phương Thảo (năm 3), Phạm Thị Ngọc Oanh (năm 11) và Nguyễn Thị Thu Hằng (năm 20); có nhiều nhà vô địch tên Hoàng nhất gồm Đỗ Lâm Hoàng (năm 5), Lê Vũ Hoàng (năm 6), Đặng Thái Hoàng (năm 12).

(Theo Zing)

14/11/2021 10:05

Hoàng Khánh về đích không thành công

Phần thi Về đích, Hoàng Khánh đang dẫn đầu với số điểm 250 là người đầu tiên thi. Cậu lựa chọn 3 câu hỏi có giá trị 10 điểm. Câu hỏi đầu tiên "Chúng ta vừa kỷ niệm tròn 100 năm ngày sinh của vị Chủ tịch Quốc hội khóa VIII (1987 - 1992) - khóa đầu tiên của thời kỳ đổi mới. Bạn hãy cho biết ông là ai? Cậu đã giành điểm với đáp án "Lê Quang Đạo". Câu hỏi thứ hai "Khi gọi là xăng RON 95 là chỉ số gì?", Hoàng Khánh trả lời sai.

Duy Anh đã giành quyền trả lời và ghi được điểm. Hoàng Khánh chọn Ngôi sao hy vọng cho câu hỏi thứ 3: Căn cứ theo "Đại Việt sử ký toàn thư", triều đình nào đã lần đầu tiên thực thi chính sách mà ngày nay chúng ta gọi là "người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam?" Hoàng Khánh trả lời không chính xác. Việt Thái giành quyền trả lời nhưng không chính xác.

Hoàng Khánh về chỗ với 240 điểm.

14/11/2021 10:13

Hải An quyết đấu với 3 câu 30 điểm

Hải An là thí sinh thứ hai bước vào phần thi Về đích với 160 điểm. Chàng trai lựa chọn ba câu hỏi có giá trị 30 điểm.

Câu hỏi đầu tiên: Chương trình nào được Thủ tướng Chính phủ phát động từ ngày 12/9 năm nay nhằm giúp các em học sinh có điều kiện để học tập trực tuyến hiệu quả?" Cậu lập tức đưa ra đáp án chính xác là chương trình "Sóng và máy tính cho em".

Câu hỏi thứ hai về một hòn đảo ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Hải An trả lời không chính xác. Hoàng Khánh giành quyền trả lời vừa đưa ra đáp án chính xác "đảo Phan Vinh".

Câu hỏi thứ ba: Một học sinh viết lên bảng 10 số tự nhiên từ 1 đến 10 rồi chơi trò chơi sau: Mỗi lần học sinh đó xóa đi hai số a và b bất kỳ rồi viết lên bảng số (a + b + 1). Hỏi sau 9 lần chơi liên tiếp thì trên bảng còn lại số nào? Hải An đưa ra đáp chính xác. Hải An về chỗ với 220 điểm.

Lúc này Hoàng Khánh vẫn là thí sinh dẫn đầu với 270 điểm.

14/11/2021 10:25

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành gửi lời chúc, động viên đến Duy Anh

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành gửi lời chúc, động viên đến Duy Anh, khi nhà leo núi này bước vào phần thi cuối cùng trong vòng chung kết. - Clip: Cảnh Huệ


Phần thi Khởi động của 4 nhà leo núi:

Phần thi Vượt chướng ngại vật

Phần thi Tăng tốc

Phần thi Về đích:

14/11/2021 10:37

Đầu cầu Quảng Ninh "vỡ òa" với chiến thắng của Hoàng Khánh

Clip: Hoàng Dương

Chàng trai Quảng Ninh Nguyễn Hoàng Khánh vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 ảnh 34

Ảnh: Hoàng Dương

Chàng trai Quảng Ninh Nguyễn Hoàng Khánh vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 ảnh 35

14/11/2021 10:38

Nguyễn Hoàng Khánh trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21

Sau 4 phần thi gay cấn, Nguyễn Hoàng Khánh (THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh) đã trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21.

Chàng trai Quảng Ninh Nguyễn Hoàng Khánh vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 ảnh 36

Tân quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 - Nguyễn Hoàng Khánh

Giải nhì thuộc về Nguyễn Thiện Hải An (THPT chuyên Khoa học Tự nhiên).

Giải ba thuộc về Nguyễn Việt Thái (THPT Chuyên Ngoại Ngữ - Đại học Ngoại Ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội) và Nguyễn Đình Duy Anh (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An).

Chàng trai Quảng Ninh Nguyễn Hoàng Khánh vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 ảnh 37

Nguyễn Việt Thái và Nguyễn Đình Duy Anh giành giải ba

Chàng trai Quảng Ninh Nguyễn Hoàng Khánh vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 ảnh 38

Ảnh: Hải Hưng

Chàng trai Quảng Ninh Nguyễn Hoàng Khánh vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 ảnh 39
Chàng trai Quảng Ninh Nguyễn Hoàng Khánh vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 ảnh 40

Ảnh: Hải Hưng

14/11/2021 11:12

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.