Khánh Vy luyện nói, xem lại nhiều lần buổi dẫn đầu tiên khi làm MC Đường lên đỉnh Olympia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mới đây, video chia sẻ "Một ngày đi dẫn đặc biệt - Lần đầu xem mình dẫn Đường lên đỉnh Olympia" của MC Khánh Vy đã thu hút hơn 96.000 lượt xem sau gần 1 ngày đăng tải. 

Mở đầu một ngày ghi hình bận rộn, Khánh Vy thức dậy trước 6h, chăm sóc da mặt và bắt đầu ghi chép cá nhân khoảng 10 phút. Vy chia sẻ, thường cô sẽ dành thời gian ghi chép vào buổi tối nhưng khi bắt đầu công việc mới, Vy đổi sang buổi sáng. Morning pages - viết theo dòng cảm xúc, không câu nệ câu chữ là cách để cô gái xứ Nghệ thông suốt suy nghĩ, giải tỏa năng lượng.

Khánh Vy luyện nói, xem lại nhiều lần buổi dẫn đầu tiên khi làm MC Đường lên đỉnh Olympia ảnh 1

Theo "hot girl 7 thứ tiếng", mỗi ngày trôi qua, chúng ta luôn quá tải trong những dòng suy nghĩ nên mỗi sáng dành 10 phút ghi chép cá nhân như là cách để trò chuyện với chính mình, để lắng nghe, thấu hiểu bản thân với cái tôi thật nhất, nguyên bản nhất.

Khánh Vy luyện nói, xem lại nhiều lần buổi dẫn đầu tiên khi làm MC Đường lên đỉnh Olympia ảnh 2

"Khi nhận nhiệm vụ mới, vai trò mới, mình đã xem kỹ từng giây, từng phút để xem các anh chị đọc như thế nào, tương tác với các bạn thí sinh ra sao, xem nhiều để hiểu tính cách của thí sinh. Mỗi lần xem là 1 lần viết để mình có thể nhớ lâu hơn. Mình tự đặt câu hỏi để cố gắng: "Khi nào mới đạt được trình độ đọc nhanh và rõ ràng như anh chị được nhỉ?", Khánh Vy chia sẻ.

Khánh Vy luyện nói, xem lại nhiều lần buổi dẫn đầu tiên khi làm MC Đường lên đỉnh Olympia ảnh 3

Trước giờ ghi hình, Khánh Vy tranh thủ đọc lại kịch bản, chuẩn bị thêm. Cô hơi tự ti vì hay bị nói vấp, giọng nghe còn ngang.

Khánh Vy luyện nói, xem lại nhiều lần buổi dẫn đầu tiên khi làm MC Đường lên đỉnh Olympia ảnh 4

Khánh Vy chia sẻ lại khoảnh khắc của ngày dẫn đầu tiên cùng MC Ngọc Huy.

Khánh Vy luyện nói, xem lại nhiều lần buổi dẫn đầu tiên khi làm MC Đường lên đỉnh Olympia ảnh 5

Vy tranh thủ xem số phát sóng đầu tiên ngay sau khi quay xong. Cô bộc bạch: "Hạnh phúc lớn nhất của mình là khi cả nhà đều hồi hộp ngồi xem chương trình, anh chị và bạn bè đồng nghiệp đều nhắn tin sau khi chương trình kết thúc".

Khánh Vy luyện nói, xem lại nhiều lần buổi dẫn đầu tiên khi làm MC Đường lên đỉnh Olympia ảnh 6

Khánh Vy "khoe" được nhận bánh kem từ team IFO VTV7 tặng.

Khánh Vy luyện nói, xem lại nhiều lần buổi dẫn đầu tiên khi làm MC Đường lên đỉnh Olympia ảnh 7

Khánh Vy ngồi xem lại lần thứ 3 của tập phát sóng đầu tiên và đọc hết bình luận của khán giả, góp ý của gia đình, ekip để cải thiện bản thân.

Khánh Vy cho biết rất cảm ơn và trân quý những bình luận của khán giả để có thể cải thiện tốt hơn. "Mình là người mới, chưa có nhiều kinh nghiệm chắc chắn còn mắc rất nhiều lỗi. Đường lên đỉnh Olympia là chương trình mang lại dấu ấn rất lớn trong lòng khán giả nhiều thế hệ. Mình cũng cảm thấy một áp lực rất lớn. Mình sẽ cố gắng giữ niềm tin về bản thân, luôn luôn cố gắng cải thiện mỗi ngày. Đằng sau chương trình là một êkip các anh chị làm việc chuyên nghiệp, miệt mài và giúp đỡ mình rất nhiều."

Ngay dưới video một ngày làm việc đặc biệt nói trên, nữ MC có dòng chia sẻ: "Ngày nào đi quay cũng háo hức, hồi hộp, dù là lần đầu hay là lần 2, lần 10 hay lần thứ n, chương trình này hay video khác, thì vẫn luôn là vậy. Chắc bởi trong trái tim mình, công việc luôn thật mới. Và một nhiệm vụ đúng nghĩa đen mới toanh, lạ lẫm, một vinh dự chưa bao giờ mình dám nghĩ tới, kể cả là nơi sâu nhất của tiềm thức. Điều đó khiến cảm giác mọi thứ vốn dĩ luôn mới đó của mình càng thêm đậm nét. Trong công việc, còn mới là còn mò mẫm và dò từng bước chân. May mắn hơn cả của mình là những bước chân này được tiếp bước từ những đóng góp, cống hiến âm thầm, truyền cảm hứng trong hơn hai thập kỷ qua, của những anh chị tiền bối mà mình vô cùng mến thương và ngưỡng mộ.

Mình sẽ lưu tâm mọi góp ý của mọi người và cố gắng hoàn thiện vai trò. Mong nhất cho chương trình thật thành công, những nhà leo núi thể hiện hết khả năng của mình, mang lại nhiều cảm xúc đáng nhớ cho khán giả. Để Đường lên đỉnh Olympia luôn là nguồn cảm hứng lan toả tri thức, bản lĩnh và sự sẻ chia tới bao thế hệ học sinh, sinh viên Việt".

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.