Chân Tử Đan được đề cử giải 'Oscar châu Á' nhờ 'Diệp Vấn 3'

Chân Tử Đan tranh giải AFAs cho vai diễn trong "Diệp Vấn 3".
Chân Tử Đan tranh giải AFAs cho vai diễn trong "Diệp Vấn 3".
Tài tử nhận đề cử Asian Film Awards cho vai bậc thầy Vịnh Xuân Quyền trong phim võ thuật gây sốt thời gian qua.

Giải thưởng Asian Film Awards (AFA) lần thứ 10 công bố danh sách đề cử hôm 3/2. Chân Tử Đan xuất hiện trong hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc" nhờ vai diễn trong Diệp Vấn 3 (Ip Man 3). Anh cạnh tranh cùng Phùng Tiểu Cương của phim Mr. Six, Lee Byung Huyn của phim Inside Men (Hàn Quốc), Nagase Masatoshi của phim An (Nhật Bản) và John Arcilla của phim Heneral Luna (Philippines).

Diệp Vấn là vai diễn gắn liền với tên tuổi của Chân Tử Đan qua ba tập phim phát hành vào năm 2008, 2010 và 2015. Trong loạt phim bán tiểu sử dựng lại cuộc đời nhiều thăng trầm của bậc thầy Vịnh Xuân Quyền, Chân Tử Đan vào vai nhuần nhị và làm người xem cảm phục tinh thần và trí đức của một võ sư. Hình ảnh Chân Tử Đan trong vai Diệp Vấn phổ biến tới nỗi anh được đánh giá là người có công truyền bá môn võ truyền thống ra thế giới. Trong tập ba ra mắt gần đây, Chân Tử Đan thể hiện nhiều pha võ đẹp mắt. Đây cũng có thể là phim võ thuật cuối cùng của nam diễn viên 51 tuổi.

Trong khi Chân Tử Đan là tên tuổi nổi bật của hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc", Thư Kỳ gây chú ý khi vào hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc" nhờ vai diễn trong The Assassin (Thích khách Nhiếp Ẩn Nương). Cô cạnh tranh cùng Triệu Đào của phim Mountains May Depart, Ayase Haruka của phim Our Little Sister, Kim Hye Soo của phim Coin Locker Girl và Lâm Gia Hân từ phim Zinnia Flower.

Thích khách Nhiếp Ẩn Nương thống trị đề cử Asian Film Awards khi góp mặt trong 9 hạng mục. Tác phẩm của đạo diễn Hầu Hiếu Hiền tranh giải dành cho Phim, Đạo diễn, Nữ diễn viên chính, Nữ diễn viên phụ, Quay phim, Nhạc nền, Thiết kế phục trang, Thiết kế sản xuất và Dàn dựng âm thanh.

Chân Tử Đan được đề cử giải 'Oscar châu Á' nhờ 'Diệp Vấn 3' ảnh 1

"Thích khách Nhiếp Ẩn Nương" nhận 9 đề cử ở AFAs.

Cạnh trang giải "Phim hay nhất" còn có Mountains May Depart (Sơn hà cố nhân) và Mr. Six (Lão pháo nhi) từ Trung Quốc, Bajirao Mastani từ Ấn Độ, Three Stories of Love từ Nhật Bản và Veteran từ Hàn Quốc.

Asian Film Awards (AFAs) là giải thưởng của Viện Hàn Lâm điện ảnh châu Á, được thành lập bởi Hiệp hội Liên hoan phim quốc tế Hong Kong năm 2007. Giải này thường được ví tương đương với Oscar tại châu Á. Vài năm qua, giải thưởng được ủng hộ nhiều bởi các Liên hoan phim Hong Kong, Tokyo và Busan.

Năm nay, Giải nhận 1600 phim gửi đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ. 77 đề cử và 36 phim từ 9 vùng lãnh thổ vào vòng tranh cử cuối cùng. Giải thưởng điện ảnh AFA 2016 sẽ được trao vào ngày 17/3 tại khách sạn Venetian Macao.

Danh sách đề cử giải Asian Film Awards 2016

Phim xuất sắc
Mountains May Depart (Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản)
The Assassin (Đài Loan, Hong Kong, Trung Quốc)
Bajirao Mastani (Ấn Độ)
Three Stories of Love (Nhật Bản)
Mr. Six (Trung Quốc)
Veteran (Hàn Quốc)

Đạo diễn xuất sắc
Giả Chương Kha, Mountains May Depart
Hầu Hiếu Hiền, The Assassin
Koreeda Hirokazu, Our Little Sister
Quan Hồ, Mr. Six
Ryoo Seung Wan, Veteran

Nam diễn viên chính xuất sắc
Chân Tử Đan, Ip Man 3
Nagase Masatoshi, An
Phùng Tiểu Cương, Mr. Six
Lee Byung Hun, Inside Men
John Arcilla, Heneral Luna

Nữ diễn viên chính xuất sắc
Triệu Đào, Mountains May Depart
Thư Kỳ, The Assassin
Ayase Haruka, Our Little Sister
Kim Hye Soo, Coin Locker Girl
Lâm Gia Hân, Zinnia Flower

Nam diễn viên phụ xuất sắc
Trương Tấn, Ip Man 3
Bạch Chỉ, Port of Call
Asano Tadanobu, Journey to the Shore
Oh Dal Soo, Assassination
Trịnh Nhân Thạc, Thanatos, Drunk

Nữ diễn viên phụ xuất sắc
Chu Vận, The Assassin
Tsuchiya Anna, Gonin Saga
Nhan Trác Linh, Mojin - The Lost Legend
Ueno Juri, The Beauty Inside
Park So Dam, The Priests

Diễn viên mới xuất sắc
Vicky Kaushal, Masaan
Xuân Hạ, Port of Call
Fujino Ryoko, Solomon's Perjury
Kim Seol Hyun, Gangnam Blues
Lý Hồng Kỳ, Thanatos, Drunk
Waruntorn Paonil, Snap

Kịch bản xuất sắc
Mountains May Depart
Port of Call
Talvar
Journey to the Shore
Veteran

Dựng phim xuất sắc
Port of Call
Bajirao Mastani
Bakuman
Jing Bing Man
Veteran

Quay phim xuất sắc
Port of Call
The Assassin
Gonin Saga
Mr. Six
Assassination

Nhạc nền xuất sắc
The Assassin
Bajirao Mastani
Bombay Velvet
Journey to the Shore
The Throne

Thiết kế phục trang xuất sắc
The Assassin
Bajirao Mastani
Kakekomi
The Throne
Heneral Luna

Thiết kế sản xuất xuất sắc
Ip Man 3
The Assassin
Kakekomi
Inside Men
Heneral Luna

Kỹ xảo hình ảnh xuất sắc
Monster Hunt
Baahubali: The Beginning
Bajirao Mastani
Attack on Titan
The Tiger

Dàn dựng âm thanh xuất sắc
Monster Hunt
The Assassin
Bakuman
The Inerasable

Assassination

 
Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.