Hé lộ đại sư phụ của 'Diệp Vấn' Chân Tử Đan

Chân Tử Đan xuất hiện cùng vợ là Uông Thi Thi tại buổi ra mắt của Diệp Vấn 3 tại Los Angeles, Mỹ. Ảnh: Xinhua.
Chân Tử Đan xuất hiện cùng vợ là Uông Thi Thi tại buổi ra mắt của Diệp Vấn 3 tại Los Angeles, Mỹ. Ảnh: Xinhua.
Ngôi sao hành động võ thuật người Hong Kong cho rằng mẹ chính là người đặt nền móng vững chắc cho sự nghiệp thành công hiện tại của anh. "Diệp Vấn" cũng tiết lộ võ thuật của anh do mẹ truyền dạy.

Sau khi công phá phòng vé các quốc gia châu Á, Diệp Vấn 3 chính thức ra mắt khán giả Bắc Mỹ từ ngày 22/1. Chân Tử Đan - ngôi sao sắm vai nhất đại tông sư môn phái Vịnh Xuân Quyền, cùng cựu vô địch quyền anh hạng nặng thế giới Mike Tyson có mặt tại buổi ra mắt tác phẩm hành động võ thuật diễn ra tại Los Angeles trong tối 21/1.

Diệp Vấn 3 lấy bối cảnh khoảng 10 năm sau phần hai, khi Diệp Vấn cùng gia đình đã có cuộc sống ổn định tại Hong Kong. Tuy nhiên, ngôi trường tiểu học của con trai ông khi đó bị bè đảng từ một công ty nhà đất quấy phá, buộc võ sư cùng các đệ tử phải ra tay. Cũng trong thời gian đó, vợ Diệp Vấn lâm bệnh nặng mà ông không hề hay biết.

Trên thảm đỏ buổi ra mắt Diệp Vấn 3 tại Mỹ, khi được hỏi về các cảnh võ thuật trong tác phẩm, Chân Tử Đan chia sẻ: “Tôi nghĩ đây rốt cuộc cũng chỉ là một bộ phim thôi. Điều quan trọng nhất là phải thể hiện được thần thái của nhân vật. Tôi nghĩ biết võ thuật là một lợi thế, nhưng cần phải trau dồi các kỹ năng diễn xuất khác thì mới có thể sắm vai Diệp Vấn”.

Bên cạnh đó, nam diễn viên 52 tuổi muốn gửi lời cảm ơn mẹ khi bà là người đầu tiên dạy võ cho anh. “Khả năng võ thuật của bản thân lúc này đến từ mẹ tôi. Bà đã đặt nền móng vững chắc từ lúc tôi còn nhỏ. Tôi cần phải cảm ơn mẹ vì điều đó”.

Hé lộ đại sư phụ của 'Diệp Vấn' Chân Tử Đan ảnh 1

Mike Tyson cho rằng những áp lực thời còn là vận động viên quyền anh giúp anh không gặp khó khăn khi đóng phim cùng Chân Tử Đan. Ảnh: AP.

Trong Diệp Vấn 3, Mike Tyson sắm vai Frank - kẻ đứng sau những vụ quấy phá ngôi trường tiểu học của con trai Diệp Vấn, và sau đó có một cuộc đấu tay đôi với nhất đại tông sư. Cựu vô địch quyền anh hạng nặng thế giới giải nghệ cách đây một thập kỷ, và sau đó không ít lần tái xuất trên màn bạc như trong bộ phim hài The Hangover (2009).

Hồi tưởng lại quãng thời gian đặt chân tới Hong Kong để tham gia Diệp Vấn 3, Mike Tyson nói: “Tôi vốn quen chịu áp lực nên không gặp nhiều khó khăn. Tôi nghĩ đó là một lợi thế khó bàn cãi”. Anh cũng không quên nhắc lại rằng các cảnh hành động trong phim đều do họ tự mình thể hiện, và điều đó giúp tác phẩm nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả phương Đông.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.