Chấn chỉnh không để phát sinh tiền phí khi đến nhận tro cốt người mất do COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại Bình Dương, một số người dân phản ánh về việc để nhận tro cốt của người thân mắc COVID-19 tử vong phải đóng thêm tiền vượt quy định. Về việc này, ngành chức năng tỉnh Bình Dương cho biết sẽ chấn chỉnh, đồng thời đề nghị người dân phải đi đúng nơi, nhận đúng chỗ nhằm tránh bị mất thêm chi phí phát sinh.

Vừa qua, một số người dân ở Bình Dương phản ánh về việc họ nhận lại tro cốt của người thân mắc COVID-19 tử vong nhưng bị đề nghị đóng thêm tiền mà họ cho rằng vượt quá quy định.

Đơn cử, chị H.N (ngụ Bình Dương) cho rằng có người thân mắc COVID-19 điều trị tại BV Dã chiến Phú Chánh (Tân Uyên) và tử vong. Sau khi liên hệ để nhận lại tro cốt thì bị đề nghị trả chi phí trọn gói 20 triệu đồng, trong khi quy định chỉ 17 triệu đồng. Ngoài trường hợp chị N. còn có một số người khác cũng bị thu với số tiền trên.

Về việc này, bác sĩ Văn Quang Tân – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương kiêm Giám đốc Bệnh viện Dã chiến Phú Chánh cho biết đã nắm vụ việc và sẽ chấn chỉnh không để xảy ra tình trạng phát sinh phí khi bàn giao tro cốt người mất do COVID-19. Bác sĩ Tân cho biết thêm, các trường hợp phát sinh thêm phí từ 2 đến 3 triệu đồng do người nhà liên hệ với đơn vị dịch vụ mai táng để nhờ họ thay mình lo liệu việc đến nơi hỏa táng nhận tro cốt sau đó mang đến tận nhà bàn giao.

Chấn chỉnh không để phát sinh tiền phí khi đến nhận tro cốt người mất do COVID-19 ảnh 1

Hoa viên Nghĩa Trang Chánh Phú Hòa là nơi nhận nhiệm vụ hỏa táng bệnh nhân COVID-19 tử vong

“Đó là giao dịch do người nhà và phía công ty dịch vụ tự thỏa thuận và không có sự ép buộc. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chấn chỉnh để không xảy ra điều tương tự. Để tránh phát sinh thêm phí, người thân bệnh nhân tử vong do COVID-19 nên trực tiếp đến làm thủ tục để nhận tro cốt”, bác sĩ Tân nói.

Bà Nguyễn Ngọc Hằng, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Bình Dương, cho biết theo quy định hỗ trợ mai táng phí đối với người tử vong do dịch bệnh COVID-19 là 20 triệu đồng/trường hợp và chỉ được nhận 1 lần duy nhất.

Về thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng thực hiện theo quy định sau: Hộ gia đình, cá nhân có người thân tử vong do dịch bệnh COVID-19 liên hệ với chính quyền địa phương lấy mẫu, điền vào tờ khai đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng theo quy định và kèm theo giấy báo tử hoặc xác nhận của cơ quan điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong, gửi Chủ tịch UBND cấp xã, nơi có người tử vong do dịch bệnh, không phân biệt thường trú hay tạm trú.

Trường hợp người bị mắc COVID-19 tử vong mà không có người thân, các tổ chức, cá nhân có liên quan tiến hành công việc hỏa táng và làm các thủ tục thanh toán tại UBND cấp xã, nơi cơ sở y tế điều trị bệnh nhân trú đóng.

Giải thích lý do vì sao tiền hỗ trợ ngành chức năng không chuyển thẳng cho đơn vị hỏa táng mà người dân phải đến nhận tiền để đi thanh toán, lãnh đạo Sở LĐ,TB-XH tỉnh Bình Dương cho biết do số tiền người dân được nhận cao hơn chi phí hỏa táng trọn gói.

Theo đó, chi phí mai táng cho người không may qua đời vì COVID-19, Sở LĐ,TB-XH tỉnh Bình Dương đã làm việc với các bệnh viện điều trị COVID-19, cơ sở mai táng là Nghĩa trang Hoa viên Chánh Phú Hòa. Đơn vị này tính phí trọn gói là 17 triệu đồng/trường hợp. Do đó, chi phí mai táng trọn gói không vượt quá số tiền này nên người dân không phải đóng thêm phí gì.

Từ đợt dịch thứ 4 đến nay, tỉnh Bình Dương ghi nhận 126.408 ca mắc COVID-19; 1.014 ca tử vong và hơn 70.000 bệnh nhân xuất viện.

Liên quan đến mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh hỗn loạn tại bệnh viện dã chiến Thới Hòa, Ban điều hành bệnh viện này cho biết vụ việc xảy ra vào sáng ngày 3/9 và chỉ sau 1 giờ đồng hồ mọi việc đi vào nề nếp ổn định. Theo Ban điều hành bệnh viện cho biết, do cùng lúc bênh nhân di chuyển từ TX Tân Uyên về số lượng lớn, đơn vị chưa chuẩn bị kịp suất ăn. Do đó, một số bệnh nhân trẻ tuổi kích động những người khác chạy ra tranh giành phần ăn. Có người lấy đến 2, 3 phần tạo nên cảnh hỗn loạn. Sau khi được giải thích, vận động các bệnh nhân đã trật tự.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.