Chân chạy Jamaica lao như 'xé gió' giành HCV trong sự ngỡ ngàng của đối thủ Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - VĐV người Jamaica Hansle Parchment đã bất ngờ vượt qua Grant Holloway của Mỹ để dành tấm huy chương vàng nội dung 110 m vượt rào.

Ở Olympic Tokyo 2020, điền kinh Jamaica không có sự phục vụ của McLeod, người đang nắm giữ tấm huy chương vàng nội dung 110m vượt rào ở Rio 2016. Vắng mặt đối thủ lớn nhất, Grant Holloway được dự đoán là ứng viên số 1 cho tấm huy chương vàng năm nay. Tuy nhiên, một VĐV người Jamaica khác là Hansle Parchment đã thi đấu xuất sắc để về đích đầu tiên.

Cụ thể, Hansle Parchment giành huy chương vàng với thành tích 13,04 giây. Anh đã có màn nước rút xuất thần để loại bỏ Holloway, người dẫn đầu trong phần lớn cuộc đua. Holloway nhận huy chương bạc với thành tích 13,09 giây trong khi đồng đội của Hansle Parchment là Ronald Levy nhận huy chương đồng.

Đây là kết quả rất đáng thất vọng với Holloway. Anh là nhà vô địch thế giới 2019 và là người giữ kỷ lục thế giới cự ly 60m trong nhà. Ở vòng loại, Holloway đạt thành tích có thể giành huy chương vàng nhưng lại không thể lặp lại trong màn thi đấu quan trọng nhất.

MỚI - NÓNG