Vì sao VĐV người Bỉ ở Olympic Tokyo bị ngã sấp mặt và không đứng dậy nổi khi thi nhảy xa?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Một vận động viên người Bỉ khi thi nhảy xa trong nội dung 10 môn phối hợp đã gặp một “sự cố” lạ: Anh bị ngã sấp mặt và sau đó không đứng dậy nổi. Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Khi tập luyện và thi đấu thể thao thì những chấn thương là rất khó tránh. Các VĐV đi thi đấu ở Olympic đều đã luyện tập rất kỹ lưỡng, nhưng thỉnh thoảng, những sự cố nguy hiểm vẫn xảy ra.

VĐV Thomas van der Plaetsen của đoàn Bỉ đã bị một chấn thương trông rất đau đớn khi anh thực hiện cú nhảy xa trong phần thi 10 môn phối hợp tại Olympic Tokyo.

Thật ra, khi xem Thomas nhảy xa, nhiều khán giả không biết tại sao anh lại ngã sấp mặt và không thể đứng dậy như thế, bởi cú nhảy của Thomas trông không có gì lạ và có vẻ anh cũng chẳng vấp vào đâu.

Đây là video:

Nguồn: Espiker.

Tuy nhiên, qua những hình ảnh quay chậm thì các bình luận viên nhận xét rằng, Thomas đã lấy đà, chạy rất bình thường, nhưng khi bật nhảy thì dường như phần đầu gối của Thomas bị “duỗi quá mức”. Đây là sự chuyển động khớp quá mức, khiến góc được hình thành bởi xương của một khớp cụ thể đã vượt ra ngoài phạm vi chuyển động bình thường.

Và bởi vì bị “lỗi” ngay khi bật nhảy, nên Thomas đã “bất lực” đối với cú nhảy này, và anh tiếp đất theo cách sấp mặt xuống.

Vì sao VĐV người Bỉ ở Olympic Tokyo bị ngã sấp mặt và không đứng dậy nổi khi thi nhảy xa? ảnh 1

Thomas ngã sấp mặt và không thể đứng dậy. Ảnh: GMS.

Thomas có vẻ đau, không thể ngồi lên, sau đó phải được đội ngũ y tế chăm sóc và rời sân vận động bằng xe lăn.

Với chấn thương này, dù có hồi phục thần kỳ và trở lại thi đấu được nội dung nào nữa tại Olympic Tokyo, thì cơ hội giành huy chương của Thomas cũng gần như bằng 0.

Vì sao VĐV người Bỉ ở Olympic Tokyo bị ngã sấp mặt và không đứng dậy nổi khi thi nhảy xa? ảnh 2

Thomas buồn bã rời sân bằng xe lăn. Ảnh: GMS.

Các chuyên gia thể thao cho rằng đây là một sự cố “rất thiếu may mắn” và “cay đắng” cho Thomas, vì VĐV 30 tuổi này đã giành huy chương vàng ở Giải Vô địch châu Âu 2016, tức là cả kỹ năng và kinh nghiệm thì anh đều có thừa.

Vì sao VĐV người Bỉ ở Olympic Tokyo bị ngã sấp mặt và không đứng dậy nổi khi thi nhảy xa? ảnh 6
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.