Có 13 kết quả :

Lễ tri ân là cơ hội để học trò bày tỏ tình cảm với bố mẹ và thầy cô

Lễ tri ân: Không phô trương, lãng phí

Trong tháng 5, nhiều trường học ở TP.HCM sẽ tổ chức lễ tri ân trưởng thành cho học trò cuối cấp. Sở GD – ĐT TPHCM vừa có văn bản gửi các trường thực hiện ngày lễ này với tinh thần không phô trương, gây tốn kém cho gia đình học sinh.
Ông Nguyễn Hiệp Thống - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội: "Tạm đình chỉ không có nghĩa là đuổi".

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội nói gì về quy định gây tranh cãi?

"Đình chỉ học tập không có nghĩa là đuổi các em ra ngoài đường. Giáo viên chủ nhiệm, cán bộ lớp vẫn cần phải phối hợp với cha mẹ học sinh theo dõi quản lý, hướng dẫn học sinh rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, ôn tập, tiếp thu kiến thức trong những ngày không đến lớp, đặc biệt phải để học sinh nhận thức rõ về những việc làm sai trái của mình".
Cha mẹ học sinh

Cha mẹ học sinh

TP - Cuộc họp hội cha mẹ học sinh một lớp cấp 3 kỳ rồi, tôi có dự. Lớp con tôi có nhiều con cái của quan chức, nhưng nhờ trời học cũng khá. Họp kỳ cuối năm mà chưa phải cuối cấp, cái không khí ân tình giữa cha mẹ học sinh với cô giáo chủ nhiệm vẫn ấm áp.
Các trường phải công khai mức thu, chi

Các trường phải công khai mức thu, chi

TPO- Bộ GD&ĐT vừa có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo, kiểm tra những khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục. Theo đó, các trường phải công khai mức chi, học phí nhằm chấm dứt tình trạng lạm thu dưới mọi hình thức.